Huyện Quế Phong gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Baonghean.vn) - Sáng 18/1, UBND huyện Quế Phong tổ chức Hội nghị gặp mặt, chúc Tết người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí Vy Mỹ Sơn - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh; đồng chí Trương Minh Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quế Phong cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các ban, ngành huyện và gần 60 người có uy tín trên địa bàn huyện.

Ảnh Thu Hương
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thu Hương

Toàn huyện Quế Phong hiện có 194 người có uy tín ở 194 bản với nhiều thành phần khác nhau: Già làng, Trưởng thôn, bản, Trưởng dòng họ, Cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, người sản xuất giỏi...

Những năm qua, huyện luôn xác định người có uy tín có vai trò rất quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương. Đây là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò thiết thực trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo đó, huyện triển khai nhiều hoạt động thiết thực quan tâm đến người có uy tín như: Tổ chức gặp mặt hằng năm; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán; thường xuyên hỗ trợ vật chất, tinh thần; khen thưởng kịp thời người có uy tín có thành tích xuất sắc…

Ảnh Thu Hương
Tiết mục do Câu lạc bộ Dân ca nhạc cụ dân tộc thiểu số huyện Quế Phong biểu diễn. Ảnh: Thu Hương

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo địa phương đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đa số kiến nghị tiếp tục có những chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, qua đó tạo động lực phát triển, từng bước rút ngắn khoảng cách kinh tế giữa vùng cao và vùng thấp.

Tại đây, những người có uy tín huyện Quế Phong cũng chia sẻ kinh nghiệm và nêu ý kiến về phát triển kinh tế, giảm nghèo, hoạt động xã hội và các phong trào thi đua yêu nước.

Ảnh Thu Hương
Bà Lô Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong phát biểu chào mừng tại hội nghị và báo cáo tình hình an ninh quốc phòng năm 2021 trên địa bàn huyện Quế Phong. Ảnh: Thu Hương

Phát biểu tại hội nghị gặp mặt, đồng chí Vy Mỹ Sơn -  Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh nhấn mạnh: Người có uy tín không chỉ gương mẫu thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn là lực lượng nòng cốt trong thực hiện tuyên truyền, vận động đồng bào ở khu dân cư xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn vệ sinh môi trường; xóa bỏ hủ tục lạc hậu...

Ảnh Thu Hương
Đồng  chí Vy Mỹ Sơn - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An biểu dương những kết quả đạt được của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quế Phong. Ảnh: Thu Hương

Nhiều người có uy tín đã tham gia ý kiến thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì tập thể, cộng đồng. 

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Quế Phong - Trương Minh Cương cũng mong rằng, những người có uy tín trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương.

Lãnh đạo huyện Quế Phong động viên, chia sẻ về chính sách đối với người có uy tín. Ảnh: Thu Hương
Lãnh đạo huyện Quế Phong động viên, chia sẻ về chính sách đối với người có uy tín. Ảnh: Thu Hương 

Dịp này, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Phong đã trao quà cho các đại biểu là người uy tín tiêu biểu tham dự hội nghị.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.