Huyện Quỳ Châu phấn đấu hoàn thành nhà ở cho hộ nghèo trong tháng 7/2025
Với mục tiêu hoàn thành 100% nhà ở cho hộ nghèo trước ngày 31/7, cán bộ và nhân dân huyện Quỳ Châu nỗ lực chung tay khắc phục những khó khăn để “về đích” đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
Những ngày cuối tháng 3/2025, đến các xã, bản ở huyện Quỳ Châu, ghi nhận không khí rất khẩn trương để xây dựng, sửa chữa hàng trăm nhà ở cho người nghèo. Trên những ngả đường, xe chở vật liệu chạy xuôi ngược, nhiều bản làng như một đại công trường xây dựng suốt ngày đêm.
.jpg)
Châu Phong là 1 trong những xã có số lượng nhà ở cho hộ nghèo được hỗ trợ và cần hoàn thành trước ngày 31/7 nhiều nhất huyện Quỳ Châu, với 143 nhà. Bí thư Đảng ủy xã Châu Phong Sầm Văn Lân cho biết, là xã vùng sâu, vùng xa của huyện, đời sống người dân còn rất vất vả nên việc xây dựng nhà ở gặp nhiều khó khăn. Việc chuyên chở vật liệu, thuê nhân công cũng như nguồn lực của các hộ gia đình cũng rất hạn chế.

Vì vậy, để giúp những hộ gia đình được hỗ trợ xây mới, tu sửa nhà đợt này kịp khởi công, hoàn thành đúng tiến độ, cán bộ xã, bản đang nỗ lực dồn sức cùng người dân tháo gỡ những điểm khó.

Chủ tịch UBND xã Châu Phong Lương Văn Hiệp chia sẻ, có những hộ gia đình vì hoàn cảnh ốm đau, neo người, để kịp khởi công xây nhà, cán bộ đã đứng ra liên hệ thuê thợ xây, mua vật liệu; thậm chí vận động thêm tiền để người dân có thể tiến hành xây nhà.
Ví dụ như hộ bà Lữ Thị Huệ ở bản Tằm. Bà Huệ tuổi đã cao, ở cùng con gái và đang bị bệnh phải đi điều trị ở bệnh viện tỉnh đã hơn 1 tháng, đúng vào thời gian cần xây lại nhà theo chương trình hỗ trợ nhà ở nên không thể chuẩn bị cho việc xây dựng. Ngày 29/3, hai mẹ con bà Lữ Thị Huệ mới từ viện trở về nhà. Bà Huệ cho biết: Do đau ốm, con gái cũng phải đi theo để chăm mẹ nên cán bộ xã, bản đã huy động sự giúp đỡ của xóm giềng dọn dẹp nhà cũ, liên hệ thuê thợ xây dựng, mua vật liệu để ngày 1/4 này sẽ tiến hành khởi công.
“Nếu không có chính quyền thì tôi cũng không thể tiến hành làm nhà được, gia đình rất xúc động, cảm ơn cán bộ nhiều lắm”, bà Huệ bày tỏ.

Ông Vi Văn Phương – Bí thư Chi bộ bản Ban cho biết, trong số 9 bản của xã Châu Phong, bản Ban có số lượng nhà được hỗ trợ xây dựng, tu sửa nhiều nhất với 36/143 nhà. Trong đó, có nhiều hộ rất khó khăn, cần sự hỗ trợ của chính quyền, như hộ bà Lê Thị Hùng được hỗ trợ xây mới đợt này, song do bà Hùng là người neo đơn, ngoài 60 triệu đồng được Nhà nước hỗ trợ, bà không có kinh phí bổ sung để xây nhà.
Để giúp bà Hùng làm nhà, cán bộ UBND xã Châu Phong đã đứng ra kêu gọi, vận động xã hội hóa được thêm 10 triệu đồng giúp bà Hùng đủ kinh phí để xây lại nhà mới. Đồng thời, giúp bà liên hệ xin thêm vật liệu cát, sỏi, huy động nhân công phụ trợ. Hiện nay, nhà của bà Hùng đã được khởi công xây dựng.

Cũng ở bản Ban, gia đình ông Lô Xuân Hóa được hỗ trợ 60 triệu đồng, ông vay thêm Ngân hàng Chính sách xã hội để xây nhà mới, thay thế căn nhà cũ đã mối mọt, dột nát. Ông Hóa cho biết, gia đình đã làm lễ khởi công hôm 3/3, nay đã sắp hoàn thành. Nhờ có chương trình ý nghĩa của Đảng, Nhà nước, từ nay gia đình không còn phải lo lắng bất an mỗi khi thời tiết thay đổi, mưa gió thất thường nữa.
Cách nhà ông Hóa không xa là nhà bà Lang Thị Thu cũng vừa được hỗ trợ tu sửa. Hộ bà Lang Thị Thu là hộ gia đình chính sách. Vợ chồng bà Thu sống nương tựa vào nhau trong căn nhà đã cũ kỹ.

Tính đến nay, xã Châu Phong có 135 hộ đã khởi công xây dựng, trong đó có 11 hộ hoàn thành; 10 hộ dự kiến sang đầu tháng 4/2025 sẽ khởi công và đến ngày 31/7/2025 sẽ hoàn thành 100% nhà theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Tiến Hùng - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị UBND huyện Quỳ Châu cho biết, toàn huyện được phê duyệt danh sách nhà ở cả giai đoạn là 1.642 nhà. Hiện nay, đã có 2 đơn vị hoàn thành xong việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo là thị trấn Tân Lạc và xã Châu Tiến. Năm 2025, huyện đã và đang thực hiện hỗ trợ 579 hộ xây mới, tu sửa nhà, phấn đấu hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu trước ngày 31/7/2025.
Toàn huyện Quỳ Châu được phê duyệt danh sách số nhà ở cho hộ nghèo cả giai đoạn (2023 - 2025) gồm 1.642 hộ, trong đó: xây mới 1.170 hộ, sửa chữa 472 hộ, cụ thể: Chương trình 1838 có 206 hộ (xây mới 201 hộ, sửa chữa 5 hộ); Chương trình giảm nghèo: 1.340 hộ (xây mới 891 hộ, sửa chữa 449 hộ); Chương trình phát triển KT-XH: 63 hộ (xây mới 63 hộ); Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công: 33 hộ (xây mới 15 hộ, sửa chữa 18 hộ).
Kết quả thực hiện từ năm 2023 - 2024 đã hoàn thành 1.063 nhà, đạt 64,7%, trong đó, xây mới 755 căn, sửa chữa 308 căn. Kế hoạch năm 2025 thực hiện hỗ trợ 579 nhà, phấn đấu hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu trước ngày 31/7/2025.