Huyện Quỳnh Lưu hỗ trợ 10 tấn rau, củ cho người dân TP. Vinh

(Baonghean.vn) - 10 tấn rau, củ, quả được chia làm 2 xe để vận chuyển từ huyện Quỳnh Lưu vào TP. Vinh để trao trực tiếp cho Ủy ban MTTQ TP. Vinh và các "Gian hàng 0 đồng" trên địa bàn.

TP.Vinh đang trong những ngày cao điểm thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, người dân được yêu cầu ở nhà, không ra ngoài.

Bên cạnh đó, các chợ trên địa bàn thành phố đã đóng cửa, shipper không được phép hoạt động nên vấn đề cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn.

1
10 tấn rau, củ các loại đã được huyện Quỳnh Lưu quyên góp vận chuyển vào TP.Vinh trong sáng 28/8. Ảnh: Quang An

Thấu hiểu được sự vất vả đó, cán bộ, nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã quyên góp thực phẩm rau, củ thông qua Ủy ban MTTQ huyện ủng hộ, giúp đỡ người dân TP. Vinh trong những ngày cách ly xã hội.

Chỉ sau 1 ngày huy động đã có 10 tấn hàng rau, củ các loại được quyên góp. Trong sáng 28/8, số thực phẩm này đã được chia làm 2 xe để vận chuyển vào thành phố Vinh. Trong đó, 1 xe trực tiếp trao cho Ủy ban MTTQ TP. Vinh, 1 xe còn lại lưu động vận chuyển cung ứng cho các "Gian hàng 0 đồng" trên địa bàn thành phố.

2
Cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu và TP.Vinh chung tay vận chuyển thực phẩm. Ảnh: Quang An

Bà Phạm Thị Hải Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu cho biết: "Mặc dù huyện Quỳnh Lưu cũng đang gồng mình chiến đấu với dịch bệnh, tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã chung tay chia sẻ một phần khó khăn với người dân TP. Vinh để cùng nhau vượt qua đại dịch. Sắp tới, tùy vào tình hình thực tế, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị để có thể cung ứng thêm các chuyến xe thực phẩm cho người dân TP. Vinh cũng như các huyện". 

3
Số lượng thực phẩm rất đa dạng với đầy đủ rau, củ, quả các loại, được đóng gói cẩn thận. Ảnh: Quang An
Được biết, sau khi tiếp nhận, số thực phẩm này sẽ được Ủy ban MTTQ TP.Vinh phân bổ về cho các phường, xã trên địa bàn để cung ứng cho người dân yên tâm chống dịch.
4
Sau khi thực phẩm về đến các "Gian hàng 0 đồng" sẽ được đội tình nguyện vận chuyển đến các hộ dân. Ảnh: Quang An

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.