Huyện rẻo cao Tương Dương nỗ lực đạt ‘mục tiêu kép’

Vi Mận - Công Khang - Khánh Hiền

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Huyện vùng cao Tương Dương đang nỗ lực đạt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh sản xuất, nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi

Những ngày này, bà con nông dân bản Na Tổng, xã Tam Thái (Tương Dương) đang vào vụ thu hoạch ớt. Mấy năm nay, cây ớt đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Ớt ở đây sai quả, chịu hạn cao, ít sâu bệnh, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương nên nhiều hộ ở bản Na Tổng chuyển đổi sang trồng ớt trên đất màu.

Ảnh: Vi Mận
Bà con nông dân xã Tam Thái (Tương Dương) đẩy mạnh sản xuất rau màu, đáp ứng nhu cầu thị trường trong vùng. Ảnh: Vi Mận

Với mức giá từ 15.000 - 17.000 đồng/kg, có chừng nào tiêu thụ hết chừng đó nên bà con nông dân ở bản Na Tổng hết sức phấn khởi. Bà Vi Thị Thắng cho hay: “Chúng tôi đã trồng ớt được mấy năm, giống ớt chỉ thiên rất phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu nên sai quả, được người dân địa phương và các huyện lân cận như Kỳ Sơn, Con Cuông ưa chuộng, giúp cho gia đình có nguồn thu nhập”.

Để nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi, có nguồn thực phẩm cung cấp cho thị trường trong thời điểm dịch bệnh cũng như khi dịch được khống chế, huyện Tương Dương chỉ đạo các xã tập trung sản xuất, chăn nuôi. Tập trung trồng cỏ nuôi bò vỗ béo, tăng số lượng đàn gia súc, gia cầm, nhất là lợn, gà. Tận dụng điều kiện thuận lợi, hiện nay nhiều hộ tập trung phát triển chăn nuôi, hướng tới mục tiêu đạt năng suất và sản lượng thịt cao. 

Ảnh: Vi Mận
Bà con bản Na Tổng, xã Tam Thái (Tương Dương) thu hoạch ớt. Ảnh: Vi Mận

Ông Vang Văn Muôn ở bản Can, xã Tam Thái cho biết: “Tận dụng diện đất bằng của gia đình, chúng tôi đã đầu tư trồng cỏ chăn nuôi bò, nuôi lợn sinh sản và các loại gia cầm. Nhờ đó, gia đình vừa có nguồn thu nhập ổn định, vừa đảm bảo nhu cầu thực phẩm hàng ngày, mức sống ngày càng được nâng cao”.

Cùng với phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, huyện Tương Dương cũng đang tiếp tục đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản trên diên tích mặt nước các lòng hồ thủy điện. Năm nay, bà con đã đăng ký thêm 81 lồng đầu tư nuôi trồng thủy sản. Với ưu thế có diện tích mặt nước lớn, diện tích rồng cỏ, chuối làm thức ăn cho cá thuận lợi, nhiều năm qua nuôi cá lồng trở thành nghề có thu nhập ổn định và bền vững.

Ảnh: Đình Tuân
Bà con nông dân huyện Tương Dương thu hoạch lúa hè - thu. Ảnh: Đình Tuân
Ảnh: Vi Mận
Cùng với trồng trọt, bà con nông dân huyện Tương Dương đang đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nâng số lượng đàn gia súc, gia cầm. Ảnh: Vi Mận

Bà Vi Thị Vân - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đình cho biết: “Những năm gần đây, người dân các bản vùng lòng hồ Thủy điện Khe Bố đã tích cực đầu tư nuôi cá lồng. Được hỗ trợ mua sắm lồng, kỹ thuật nuôi nên bà con rất phấn khởi. Hiện chúng tôi đang mở rộng quy hoạch và vận động người dân tăng cường nuôi trồng thủy sản, ổn định đời sống và từng bước phát triển kinh tế”.

Theo báo cáo của UBND huyện Tương Dương, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách đạt hơn 357,5 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020; tổng diện tích gieo trồng đạt gần 4,1 nghìn ha, tăng 2,1% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực đạt gần 7,1 nghìn tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò.

Đồng thời, xây dựng Đề án Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, hiện đã xây dựng được 5 bản đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào làm đường giao thông nông thôn được đẩy mạnh, huy động được hơn 10.000 ngày công và hơn 2.700 m3 cát, sỏi làm đường bê tông nội bản, mở trên 10 km đường vào các khu sản xuất. Triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn, mở nhiều lớp đào tạo nghề theo nhu cầu của người lao động trên địa bàn…

Không lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, huyện Tương Dương thực hiện chủ trương vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó, huyện vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, duy trì kinh doanh dịch vụ, thương mại, bán lẻ, vừa đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch thường xuyên được quan tâm và đặt lên hàng đầu.

Ảnh: Vi Mận Huyện Tương Dương đã lập chốt kiểm dịch tại các vùng cửa ngõ để kiểm tra chặt chẽ người và phương tiện ra, vào địa bàn. Ảnh: Vi Mận
Ảnh: CSCC
Các ban, ngành, đoàn thể xã Tam Thái (Tương Dương) ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: CSCC

Khi dịch bắt đầu diễn biến phức tạp, huyện Tương Dương đã lập chốt kiểm dịch tại các vùng cửa ngõ để kiểm tra chặt chẽ người và phương tiện ra, vào địa bàn. Đồng thời, quản lý và theo dõi sức khỏe các công dân được đón từ các khu cách ly ở tỉnh Bắc Giang, gần đây là các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về địa phương. Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn. 

Thành viên các Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng ở xã Tam Quang (Tương Dương) khai thác thông tin từ gia đình có người ở xa trở về. Ảnh: CSCC
Thành viên Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng ở xã Tam Quang (Tương Dương) khai thác thông tin từ gia đình có người ở xa trở về. Ảnh: CSCC
Ảnh: Đình Tuân
Đoàn viên, thanh niên huyện Tương Dương vẽ tranh trên đá, bán lấy kinh phí ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Đình Tuân

Đặc biệt, thời gian gần đây các địa phương đã thực hiện rà soát những người trở về từ vùng dịch và vùng có dịch, vận động khai báo y tế, tổ chức cách ly theo quy định. Các Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng của các bản, làng thường xuyên hoạt động, theo dõi, nắm bắt tình hình và kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp để kịp thời đưa ra giải pháp thích hợp. Nhờ đó, đến thời điểm hiện nay, tình hình trên địa bàn huyện Tương Dương vẫn cơ bản ổn định.

“Huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân chủ động phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn, không hoang mang, lo lắng và lên kế hoạch sẵn sàng ứng phó. Bên cạnh đó, chỉ đạo các ban, ngành và địa phương đẩy mạnh sản xuất để đảm bảo đời sống và đạt được kế hoạch đề ra”.

Ông Lô Thanh Nhất - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.