Huyện rẻo cao Tương Dương sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào ngày 4/4

(Baonghean.vn) - Những ngày này tất cả các trường học trên địa bàn huyện rẻo cao Tương Dương đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện tốt nhất sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học vào ngày 4/4.
1.	Nhằm thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho học sinh, các trường học trên cả nước đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức dạy học trực tiếp sau vào ngày 4/4. Ảnh: Đình Tuân
Nhằm thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho học sinh, các trường học mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Tương Dương đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức dạy học trực tiếp vào ngày mai 4/4. Ảnh: Đình Tuân
2.	Để chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại trường vào ngày 4/4. Các cán bộ, giáo viên, phụ huynh các trường học trên địa bàn huyện Tương Dương đang cùng chung tay gấp rút tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp để sẵn sàng đón học . Ảnh: Đình Tuân
Để chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại trường vào ngày 4/4, các cán bộ, giáo viên, phụ huynh các trường học trên địa bàn huyện Tương Dương cùng chung tay gấp rút tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp để sẵn sàng đón học sinh. Ảnh: Đình Tuân
3.	Do một thời gian dài không sử dụng, nên đồ chơi đã bám bẩn; các trò chơi ngoài trời đã bay màu và xuống cấp. Để trẻ chơi an toàn và tạo sự thích thú cho trẻ những ngày này giáo viên, phụ huynh Trường Mầm non Hòa Bình thuộc thị trấn Thạch Giám đang cùng chung tay vệ sinh và trang trí lại đồ chơi cho trẻ. Ảnh: Đình Tuân
Do một thời gian dài không sử dụng nên đồ chơi đã bám bẩn, bay màu và xuống cấp. Để trẻ chơi an toàn và tạo sự thích thú cho trẻ ngày đầu tiên tới trường, những ngày này giáo viên, phụ huynh Trường Mầm non Hòa Bình (thị trấn Thạch Giám) đang cùng chung tay vệ sinh và trang trí lại đồ chơi cho trẻ. Ảnh: Đình Tuân
Các cô giáo mầm non khẩn trương lau dọn lớp học để đón học sinh tới trường. Ảnh Đình Tuân
Các cô giáo mầm non khẩn trương lau dọn lớp học để đón học sinh tới trường. Ảnh Đình Tuân
5.	Bằng đôi bàn tay khén léo các cô giáo mầm non đã tạo ra nhiều đồ chơi không chỉ chơi an toàn mà có màu sắc rất bắt mắt. Ảnh: Đình Tuân
Cô Trần Thị Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình cho biết: “Trong những ngày này nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên và phụ huynh chung tay chỉnh trang, vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên trường lớp để sẵn sàng đón trẻ. Trước đó, trong thời gian học sinh nghỉ học, giáo viên đã tranh thủ làm nhiều đồ chơi từ các vật liệu sẵn có tại địa phương để đa dạng các loại đồ chơi nhằm tạo sự thích thú cho trẻ. Để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch trước ngày đến trường 1 ngày, nhà trường sẽ tổ chức test cho toàn bộ giáo viên. Bên cạnh đó sẽ tuyên truyền, phân luồng vào ra, bố trí các điểm rửa tay sát khuẩn….”. Ảnh: Đình Tuân
6.	Các trường đã và đang triển khai nhiều giải pháp, nỗ lực đưa học sinh trở lại trường học an toàn, duy trì bền vững việc dạy học trực tiếp, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022. Trong ảnh giáo viên Trường Mầm non xã biên giới Mai Sơn đang gặt gối để đón học sinh đến lớp. Ảnh: Đình Tuân
Các trường đã và đang triển khai nhiều giải pháp, nỗ lực đưa học sinh trở lại trường học an toàn, duy trì bền vững việc dạy học trực tiếp, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022. Trong ảnh: Giáo viên Trường Mầm non xã biên giới Mai Sơn đang tổng dọn vệ sinh để đón học sinh đến lớp. Ảnh: Đình Tuân
7.	Giáo viên Trường MN xã biên giới Tam Hợp xuống tận bản phát tờ rơi tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho phụ huynh trước ngày cho học sinh đến trường. Ảnh: Đình Tuân
 Giáo viên Trường Mầm non xã biên giới Tam Hợp xuống tận bản phát tờ rơi tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho phụ huynh trước ngày cho học sinh đến trường. Ảnh: Đình Tuân
8.	Thầy Kha Văn Lập, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương cho biết “Qua kiểm tra, cơ bản các trường đã chủ động phối hợp chính quyền địa phương và phụ huynh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón học sinh trở lại học trực tiếp. Để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch ngành đã yêu cầu các trường phải tiến hành đo thân nhiệt, cập nhật khai báo y tế. Các trường cũng xây dựng kịch bản cho từng tình huống nếu phát hiện học sinh dương tính trong nhà trường theo hướng dẫn của ngành y tế. Ảnh: Đình Tuân
Thầy Kha Văn Lập - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương cho biết “ Ngày mai 4/4 các trường sẽ đón các em trở lại trường sau thời gian dài nghỉ phòng chống dịch. Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Qua kiểm tra, cơ bản các trường đã chủ động phối hợp chính quyền địa phương và phụ huynh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón học sinh trở lại học trực tiếp. Để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch, ngành đã yêu cầu các trường phải tiến hành đo thân nhiệt, cập nhật khai báo y tế. Các trường cũng xây dựng kịch bản cho từng tình huống nếu phát hiện học sinh dương tính với Covid-19 trong nhà trường theo hướng dẫn của ngành y tế. Ảnh: Đình Tuân

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.