Huyện vùng cao Nghệ An hoàn thành cứng hoá 94% đường giao thông
Xác định giao thông đi trước mở đường, với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, kết hợp với sự đóng góp của người dân, kêu gọi từ cộng đồng, huyện Quỳ Châu đã cứng hoá được gần 94% đường giao thông nông thôn.
Năm 2023, xã Châu Tiến (Quỳ Châu) từng bị thiệt hại nặng nề về người và của do mưa lớn, ngập lụt nhiều tuyến đường liên bản, giao thông bị chia cắt. Vì vậy, nhân dân rất vui mừng khi tuyến đường nối từ Quốc lộ 48 đi bản Hoa Tiến kéo dài nối với cầu Sông Hạt, rồi nối sang xã Châu Bính hoàn thành đi vào hoạt động.

‘Từ nay có đường to đẹp, có cầu cứng vững chãi bắc qua sông, người dân chúng tôi đã yên tâm lao động, sản xuất, chở nông sản đi bán cũng thuận lợi hơn nhiều” – ông Vi Văn Tý ở bản Hoa Tiến 1 cho biết.
Không chỉ được xây dựng cầu, đường, xã Châu Tiến còn được thụ hưởng nhiều công trình hạ tầng khác từ nguồn đầu tư công, giúp nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ du lịch cộng đồng thuận lợi hơn. Từ năm 2022 đến nay, Quỳ Châu có nhiều công trình phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục được xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công. Tính đến tháng 3 năm 2025, Quỳ Châu đã cứng hoá gần 94% đường giao thông và dự kiến sẽ đạt trên 95% vào cuối năm 2025.
Trong đó, có nhiều công trình lớn được đưa vào sử dụng, vừa giúp chống ngập lụt, sạt lở, chia cắt mùa mưa lũ, vừa tạo thuận lợi để người dân đi lại, vận chuyển nông sản như: cầu và tuyến đường nối từ Quốc lộ 48 đi bản Hoa Tiến và kéo dài nối với cầu và tuyến đường qua sông Hạt xã Châu Bính; cầu và tuyến đường nối Quốc lộ 48 đi bản Căng Bài, xã Châu Thắng; tuyến đường huyện nối từ Quốc lộ 48 đi Châu Thuận; tuyến đường huyện Châu Hội đi Châu Thuận; tuyến đường huyện đi Châu Hội, Châu Nga. Xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng các cầu Châu Thắng, cầu Vai Chon (xã Châu Phong), cầu Sông Hạt (xã Châu Tiến), cầu Khe Cọc (xã Châu Bính)…

Xây dựng mới và duy tu, bảo trì, sửa chữa tuyến đường du lịch ven lòng hồ thị trấn Tân Lạc, tuyến đường vào thác Khe Bàn xã Châu Bình. Khởi công xây dựng tuyến đường ven lòng hồ, (giai đoạn 2) từ dốc Kẻ Lè lên thị trấn Tân Lạc; hoàn thành kè chống sạt sở sông Hiếu (giai đoạn 1) tuyến khối Tân Hương, thị trấn Tân Lạc đi khối Hoà Hải 1,7km…
Tính đến tháng 3/2025, vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Quỳ Châu được phê duyệt hơn 733,7 tỷ đồng; giai đoạn 2021-2024 đã thực hiện 609,1 tỷ đồng (đạt 85,94%); năm 2025 dự kiến giải ngân 124,6 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tiến Hùng - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND huyện Quỳ Châu cho biết, cùng với thực hiện các định hướng về chính quyền hai cấp, sáp nhập xã, huyện cũng đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đầu tư công theo kế hoạch đã được duyệt, giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ, chỉ tiêu tỉnh giao của năm 2025.

Kế hoạch năm 2025 huyện Quỳ Châu được giao vốn đầu tư công tổng 97,5 tỷ đồng, đến ngày 20/3 đã giải ngân gần 24 tỷ đồng, đạt 25,1%. Theo tổng hợp của UBND tỉnh, tính đến 28/2/2025 Quỳ Châu là 1 trong 5 huyện có tỷ lệ giải ngân đầu tư công cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, đạt 85,94%, song vẫn chưa đạt mục tiêu trên 95%.