Huyện Yên Thành cách ly 2 xóm vì có ca tái dương tính

Văn Trường - Xuân Hoàng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hai xóm ở xã Công Thành và Bảo Thành ở huyện Yên Thành đã phải cách ly sáng nay để phòng chống dịch do có 2 ca tái dương tính.

* Do có 1 trường hợp tái dương tính ở xóm 8 nên 10h sáng nay (17/8), xã Công Thành, huyện Yên Thành đã quyết định cách ly xóm này để phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Đồng - Chủ tịch UBND xã Công Thành cho biết: Trường hợp tái dương tính trên đi từ địa bàn Bình Dương về Nghệ An, qua tỉnh Kon Tum thì được chốt kiểm soát yêu cầu test nhanh và cho kết quả dương tính. Trường hợp này đã được đưa vào Bệnh viện Kon Tum để điều trị 10 ngày, qua 3 lần xét nghiệm PCR đều âm tính và bệnh viện cho về địa phương.

Đường vào xóm 8, xã Công Thành (Yên Thành) vắng vẻ. Ảnh: Văn Trường
Đường vào xóm 8, xã Công Thành (Yên Thành) vắng vẻ. Ảnh: Văn Trường

Người này về xã Công Thành ngày 14/8, đã được cho cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà (xóm 8, xã Công Thành), và được Trung tâm Y tế huyện Yên Thành lấy mẫu xét nghiệm PCR cho kết quả tái dương tính ngày 16/8. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Công Thành đã truy vết được 1 F1 là mẹ của trường hợp dương tính và 5 F2.

Xã Công Thành cũng quyết định cách ly toàn bộ xóm 8 để chống dịch. Hiện nay, xã Công Thành đang tổ chức cách ly 70 người, chủ yếu về từ vùng dịch Bình Dương, Hà Nội... 

* Từ 10h hôm nay 17/8, xóm 5, xã Bảo Thành (Yên Thành) cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.
Từ 10 ngày 17/8, xóm 5 của xã Bảo Thành cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để chống dịch. Ảnh: Xuân Hoàng
Từ 10h ngày 17/8, xóm 5 của xã Bảo Thành cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để chống dịch. Ảnh: Xuân Hoàng

Trong sáng nay, UBND xã Bảo Thành (Yên Thành) ban hành quyết định thiết lập cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 đối với địa bàn xóm 5, do trên địa bàn có người nhiễm dịch Covid-19. Thời gian bắt đầu thực hiện cách ly từ 10h ngày 17/8.

Ông Nguyễn Hữu Chung - Chủ tịch UBND xã Bảo Thành cho biết, trường hợp dương tính trên địa bàn xóm 5 này trước đây đã cách ly 14 ngày ở Huế, ngày 14/8 trở về nhà đến ngày 16/8 có kết quả tái dương tính với dịch Covid-19.
Hiện nay chính quyền địa phương và cơ quan y tế đã truy vết được 4 trường hợp F1 và 11 trường hợp F2.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.