Hy Lạp "đổ" cho Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tay buôn người

(Baonghean.vn) - Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ đã không có những động thái cần thiết để giảm thiểu số người di cư đổ về châu Âu và cáo buộc nhân viên làm việc tại các cảng của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tay cho bọn buôn người, khiến Ankara phải lên tiếng phủ nhận hôm 18/1.

Một người di cư tìm cách đứng dậy sau khi bị sóng biển quật ngã, cạnh đó là chiếc thuyền chở người di cư Syria và Iraq vừa cập bến đảo Lesbos của Hy Lạp hôm 1/1. Ảnh: Reuters.
Một người di cư tìm cách đứng dậy sau khi bị sóng biển quật ngã, cạnh đó là chiếc thuyền chở người di cư Syria và Iraq vừa cập bến đảo Lesbos của Hy Lạp hôm 1/1. Ảnh: Reuters.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt thỏa thuận với giới chức Liên minh châu Âu (EU) hồi năm ngoái, theo đó sẽ giữ thêm người di cư ở lại trong phạm vi biên giới nước này và ngăn họ di chuyển sâu hơn vào châu Âu.

Hàng nghìn người chạy trốn cuộc nội chiến tại Syria đã bắt đầu hành trình đầy hiểm họa từ Thổ Nhĩ Kỳ, vượt qua Biển Aegean tới quốc gia vốn đối địch từ lâu với Ankara trong khu vực là Hy Lạp, nhiều người trong số này mất mạng trên đường đi.

Ông Pavlopoulos phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ Sueddeutsche Zeitung xuất bản hôm 18/1: “Tôi rất sợ rằng bọn buôn người Thổ Nhĩ Kỳ nhận được sự hỗ trợ từ giới chức nước này”.

Ông nói thêm: “Đặc biệt, nhân viên các cảng hành xử như thể họ chẳng để ý chuyện gì. Có những trường hợp mà bọn buôn người được cho là đã được trợ giúp. Chúng tôi có bằng chứng về điều này”.

Một quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ đã kịch liệt phủ nhận các cáo buộc trên, khẳng định Ankara quyết tâm chống lại nạn di cư bất thường.

Quan chức này nói với hãng tin Reuters: “Các cáo buộc cho rằng giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nhắm mắt làm ngơ trước hành vi buôn người và tiếp tay cho tội phạm này là không có cơ sở và vu khống”.

Ông này cho biết số liệu thống kê cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đã ngăn lại gần 200.000 người di cư bất thường và bắt giữ hơn 3.800 kẻ buôn người trong năm 2015.

Ông cho biết thêm: “Trong môi trường hợp tác song phương về cuộc chiến chống nạn di cư bất thường đã tăng cường mạnh mẽ, những bình luận Tổng thống Hy Lạp đưa ra thật khiến người ta phải ngạc nhiên”.

Ông Pavlopoulos khẳng định Hy Lạp vẫn sẵn sàng đóng góp vào khoản tiền 3 tỷ EUR (3,3 tỷ USD) mà EU cam kết hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ để giúp chăm sóc người tị nạn Syria chừng nào mà Ankara hoàn tất các nghĩa vụ của họ, nhưng “đến nay Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đạt được điều đó”.

Cũng theo tờ báo trên, Tổng thống Hy Lạp dự kiến sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel vào tối 18/1 theo giờ địa phương.

Ủy ban châu Âu hồi đầu tháng này cho biết cơ quan này chưa hài lòng trước sự kiềm chế của Thổ Nhĩ Kỳ đối với bộ phận người di cư do số lượng người mới đến châu lục này vẫn còn rất cao.

Thu Giang

(Theo Reuters)

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.