Hy Lạp phê duyệt gói 3,4 tỷ USD xây dựng mạng lưới phòng không Lá chắn Achilles
Chính phủ Hy Lạp phê duyệt khoản đầu tư 3,4 tỷ USD mua sắm các hệ thống phòng không từ Israel, UAV của Mỹ và máy bay vận tải C-390 Millennium từ Brazil.
Chính phủ Hy Lạp đã phê duyệt khoản ngân sách quốc phòng trị giá hơn 3 tỷ euro (tương đương 3,4 tỷ USD) nhằm triển khai dự án mạng lưới phòng thủ trên không mang tên Lá chắn Achilles. Chương trình tập trung trang bị các hệ thống tên lửa phòng không tân tiến từ Israel, kết hợp cùng phi đội máy bay không người lái trinh sát của Mỹ và máy bay vận tải chiến thuật từ Brazil.
Xây dựng kiến trúc phòng không nhiều tầng theo mô hình Israel
Trọng tâm của dự án Lá chắn Achilles là việc thiết lập mạng lưới phòng thủ đa tầng nhằm nâng cao khả năng đánh chặn trước các nguy cơ tấn công bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, rocket và máy bay không người lái (UAV) tự sát. Chính phủ Hy Lạp đã tiến hành đàm phán để áp dụng mô hình kiến trúc phòng thủ tương tự cấu trúc nhiều tầng của Israel.
Cụ thể, danh mục đàm phán và thu mua dự kiến bao gồm hệ thống phòng không David's Sling do tập đoàn Rafael chế tạo, cùng các hệ thống radar cảnh giới do ELTA Systems (công ty con thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel - IAI) sản xuất. Trong mô hình phòng thủ ba tầng tiêu chuẩn của Israel, Iron Dome đảm nhiệm tầng thấp nhất, David's Sling bảo vệ tầng trung và hệ thống Arrow phụ trách tầng cao nhất.
Động thái của Hy Lạp diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đẩy mạnh xây dựng các lá chắn phòng không tích hợp nhằm đối phó với sự bùng nổ của tác chiến UAV. Đáng chú ý có thể kể đến các chương trình tương tự như Golden Dome của Mỹ hay Steel Dome của Thổ Nhĩ Kỳ.
Bổ sung phi đội UAV trinh sát và máy bay vận tải C-390 Millennium
Bên cạnh các tổ hợp tên lửa và radar phòng không, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Dendias xác nhận chính phủ đã thông qua kế hoạch mua sắm các phương tiện bay không người lái hiện đại. Danh sách này bao gồm 10 UAV Shield AI MQ-35A V-BAT do Mỹ sản xuất và 1 UAV trinh sát tầm xa IAI Heron từ Israel.

Nhằm nâng cao năng lực vận tải chiến thuật và hậu cần không quân, Hy Lạp đặt mua 3 máy bay vận tải quân sự Embraer C-390 Millennium do tập đoàn Embraer của Brazil sản xuất. Theo kế hoạch, chiếc C-390 Millennium đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao cho phía Hy Lạp vào năm tới.


