Hy Lạp phê duyệt hợp đồng mua hệ thống phòng không 4 tỷ USD từ Israel
Hội đồng An ninh Quốc gia Hy Lạp đã thông qua thỏa thuận mua sắm các hệ thống phòng không David's Sling, Barak MX và Spyder do Israel sản xuất với tổng giá trị 4 tỷ USD.
Hội đồng An ninh Quốc gia Hy Lạp (KYSEA) đã chính thức phê duyệt thỏa thuận mua sắm hệ thống phòng không đa tầng trị giá 4 tỷ USD từ Israel. Đây là thương vụ xuất khẩu quân sự có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của Bộ Quốc phòng Israel, giúp Hy Lạp thiết lập lại mạng lưới bảo vệ không phận toàn diện trước các thách thức an ninh gia tăng.

Cấu trúc mạng lưới phòng không đa tầng
Thỏa thuận quốc phòng giữa Athens và Tel Aviv được thiết kế nhằm xây dựng kiến trúc phòng thủ theo mô hình đa tầng linh hoạt, kết hợp các giải pháp công nghệ hiện đại từ các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu Israel.
Hệ thống phòng không mới của Hy Lạp bao gồm ba phân khúc tác chiến chính:
- Phân khúc tầm xa: Hệ thống David's Sling do tập đoàn công nghệ quốc phòng Rafael phát triển.
- Phân khúc tầm trung: Hệ thống Barak MX do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) chế tạo.
- Phân khúc tầm ngắn: Hệ thống Spyder do tập đoàn Rafael sản xuất.
| Phân khúc tác chiến | Hệ thống tên lửa | Đơn vị sản xuất |
|---|---|---|
| Tầm xa | David's Sling | Rafael |
| Tầm trung | Barak MX | Israel Aerospace Industries (IAI) |
| Tầm ngắn | Spyder | Rafael |
Nhu cầu hiện đại hóa năng lực tác chiến của Hy Lạp
Trong nhiều năm qua, Hy Lạp không duy trì mức đầu tư lớn vào các công nghệ quân sự tiên tiến. Tuy nhiên, bối cảnh an ninh khu vực diễn biến phức tạp cùng các nguy cơ tiềm ẩn từ bên ngoài đã thúc đẩy chính phủ nước này tìm kiếm các phương án phòng thủ đa dạng và toàn diện hơn.
Việc trang bị đồng bộ các lớp phòng thủ từ tầm ngắn, tầm trung đến tầm xa cho phép quân đội Hy Lạp nâng cao khả năng đánh chặn nhiều loại mục tiêu bay khác nhau, qua đó củng cố năng lực răn đe và bảo vệ các hạ tầng chiến lược.
Cột mốc lịch sử của ngành công nghiệp quốc phòng Israel
Đối với Israel, hợp đồng trị giá 4 tỷ USD với Hy Lạp được đánh giá là một thành tựu mang tính lịch sử. Thương vụ này chính thức vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2023, khi Israel bán hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3 cho Đức với trị giá khoảng 3,5 tỷ USD.
Bên cạnh đó, dữ liệu công bố cho thấy năm 2025 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của ngành chế tạo vũ khí Israel, khi tổng kim ngạch xuất khẩu quốc phòng của quốc gia này đạt con số kỷ lục 22 tỷ USD.


