Hy Lạp và Macedonia ký thỏa thuận lịch sử đổi tên nước

Theo Vũ Hoàng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hy Lạp và Macedonia hôm nay ký thỏa thuận lịch sử giữa hai nước về việc đổi tên Macedonia thành Cộng hòa Bắc Macedonia.
Hy Lạp và Macedonia ký thỏa thuận lịch sử đổi tên nước ảnh 1

Thủ tướng Macedonia Zoran Zaev (trái) và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras trong lễ ký thỏa thuận ngày 17/6. Ảnh: AFP.

Lễ ký kết thỏa thuận đổi tên nước được tiến hành tại vùng hồ Prespes ở biên giới Hy Lạp, Macedonia trước sự chứng kiến của Thủ tướng hai quốc gia cũng như quan chức từ Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu, Reuters đưa tin.

Theo thỏa thuận trên, Macedonia, lâu nay được biết đến với tên gọi Cộng hòa Nam Tư cũ Macedonia, sẽ đổi tên thành Cộng hòa Bắc Macedonia. Tuy nhiên, để có hiệu lực, thỏa thuận cần phải được lưỡng viện Macedonia phê chuẩn và trải qua một cuộc trưng cầu dân ý. Bên cạnh đó, thỏa thuận còn cần được cả quốc hội Hy Lạp thông qua.

"Chúng ta có trách nhiệm lịch sử đảm bảo rằng thỏa thuận không bị đình chỉ và tôi tự tin rằng chúng ta có thể thực hiện nó", Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tuyên bố bên cạnh người đồng cấp Macedonia Zoran Zaev.

Theo thỏa thuận, ngoài việc thống nhất đổi tên nước Macedonia, Hy Lạp cũng sẽ ngừng phản đối quốc gia láng giếng phía bắc gia nhập Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hiện thỏa thuận vấp phải sự phản đối ở cả Macedonia lẫn Hy Lạp bởi không ít người cho rằng đây là một sự nhượng bộ quá mức đối với phía bên kia. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra ở cả hai nước nhằm ngăn chặn việc thực thi thỏa thuận.

Tranh cãi giữa Hy Lạp và Macedonia bùng phát từ năm 1991 sau khi Macedonia tuyên bố độc lập. Hy Lạp phản đối quốc gia láng giềng lấy tên "Macedonia" vì trùng với tên một tỉnh ở phía bắc nước này và có thể gây hiểu nhầm về chủ quyền.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.