Hy vọng mới về giải quyết tình hình ở Ukraine; Mỹ - Triều nối lại đàm phán hạt nhân

Hữu Quân (Theo Vietnam+/TTXVN)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ông Macron hy vọng giai đoạn mới trong giải quyết tình hình ở Ukraine; Mỹ xác nhận nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên; Nga tuyên bố sẽ "đáp trả" biện pháp trừng phạt của Mỹ... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Nga tuyên bố sẽ "đáp trả" biện pháp trừng phạt của Mỹ

Chú thích ảnh
Cờ Nga (phải) và cờ Mỹ (trái) tại sân bay Vnukovo ở thủ đô Mockva (Nga). Ảnh: AFP

Sau quyết định của Mỹ áp đặt trừng phạt 2 công dân Nga với lý do có quan hệ với tổ chức "Hãng nghiên cứu Internet", Vụ Thông tin và in ấn Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố động thái của Mỹ sẽ phải nhận "lời đáp trả". Tuyên bố nêu rõ phía Nga kêu gọi Mỹ chấm dứt "trò chơi vô bổ" xung quanh biện pháp trừng phạt, vì kết quả của các biện pháp này luôn là "con số không", Nga kêu gọi Mỹ quay trở lại lý trí bình thường trong hành động của mình.

Trước đó, trong tuyên bố trên trang chủ hôm 30/9, Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ 2 công dân Nga bị trừng phạt là Denis Kuzmin và Igor Nesterov. Ngoài ra, còn 3 doanh nghiệp gồm Autolex Transport, Beratex Group và Linburg Industries, 1 tàu và 3 máy bay của Nga cũng nằm trong diện trừng phạt lần này. Mỹ cũng đưa một số cá nhân vốn đang bị trừng phạt và tổ chức trên vào các danh sách "đen" khác.

Ông Macron hy vọng giai đoạn mới trong giải quyết tình hình ở Ukraine

Ong Macron hy vong giai doan moi trong giai quyet tinh hinh o Ukraine hinh anh 1
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: THX/TTXVN

Sputniknews đưa tin, ngày 1/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông hy vọng về một giai đoạn mới trong việc giải quyết tình hình ở Ukraine và thực thi những thỏa thuận Minsk.

Phát biểu tại phiên họp Hội đồng nghị viện của Hội đồng châu Âu (PACE), ông Macron nêu rõ: "Những thỏa thuận Minsk là điều mà chúng tôi muốn thúc đẩy cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong những tuần tới, chúng tôi sẽ có một cuộc gặp theo định dạng bộ tứ Normandy ở cấp nguyên thủ quốc gia và tôi muốn chúng tôi sẽ bước sang một giai đoạn mới". Nhà lãnh đạo Pháp cho biết thêm: "Một giai đoạn quan trọng đã qua sau các cuộc hội đàm của chúng tôi vào mùa Hè này, đó là hoạt động trao đổi tù nhân. Hiện giờ, chúng ta phải hướng tới việc thực thi "công thức Steinmeier" và thực thi những thỏa thuận Minsk".

Mỹ xác nhận nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Panmunjom ngày 30/6/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Panmunjom ngày 30/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 1/10, Mỹ xác nhận nước này sẽ nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên trong những ngày tới. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nêu rõ: "Tôi có thể khẳng định rằng quan chức Mỹ và Triều Tiên có kế hoạch gặp nhau trong tuần tới", song không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc gặp này. 

Trước đó, cùng ngày, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui cho biết, hai nước đã nhất trí tiến hành các cuộc tiếp xúc sơ bộ vào ngày 4/10, sau đó sẽ là các cuộc đàm phán cấp chuyên viên vào ngày 5/10. Tuy nhiên, quan chức Triều Tiên không tiết lộ địa điểm sẽ diễn ra cuộc gặp.

Taliban tấn công trụ sở cảnh sát Afghanistan, 11 người thiệt mạng

Afghanistan: Taliban tan cong tru so canh sat, 11 nguoi thiet mang hinh anh 1
Hiện trường một vụ đánh bom liều chết ở tại lối vào đồn cảnh sát ở Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Ít nhất 11 cảnh sát Afghanistan đã thiệt mạng và hơn 10 người bị bắt giữ khi phiến quân Taliban tiến hành vụ tấn công trụ sở cảnh sát ở khu vực phía Bắc tỉnh Balkh trong ngày 1/10.

Giới chức tỉnh Balkh cho biết, một nhóm gồm hơn 400 tay súng Taliban đã điều khiển xe máy tấn công trụ sở cảnh sát huyện Shortepa và đọ súng với cảnh sát. 11 cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ tấn công, trong khi phía Taliban cũng có nhiều tay súng bị tiêu diệt. Người đứng đầu huyện Shortepa Karim Khan cho biết, Taliban đã bắt giữ 13 cảnh sát khác và phóng hỏa các tòa nhà của trụ sở cảnh sát trước khi rời đi. Taliban đã lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ tấn công trên.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.