Idlib là trận chiến cuối của Syria với khủng bố nếu phương Tây đứng ngoài cuộc

(Baonghean.vn) - Các lực lượng Syria đang tiến gần tới việc chiếm lại thành lũy cuối cùng của khủng bố, Mỹ đang thúc đẩy sự hiện diện quân sự của nước này, còn Nga đang cảnh báo về một vụ tấn công hóa học “cờ giả”. Hãng tin RT ngày 30/8 đã đánh giá sơ bộ về tương quan các lực lượng trước trận chiến giành Idlib.
Quân đội Syria. Ảnh: Sputnik
Quân đội Syria. Ảnh: Sputnik
Tàu chiến, các hệ thống tên lửa hành trình, máy bay ném bom chiến lược và các khí tài khác của Mỹ đã đến Địa Trung Hải và Vịnh Persian vào đầu tuần này. Washington đang phủ nhận diễn ra bất kỳ động thái tăng cường lực lượng nào, nhưng Moskva khẳng định những vũ khí, khí tài đang được tập trung chuẩn bị cho một cuộc tấn công ồ ạt nhằm vào Chính phủ Syria.

Nga khẳng định rằng, một hành vi khiêu khích bằng vũ khí hóa học, do những kẻ thánh chiến dựng lên, sẽ được sử dụng làm cái cớ để tiến hành tấn công, và Damascus sẽ một lần nữa bị cáo buộc đầu độc người dân của mình một cách vô căn cứ. Hồi tháng 4, một vụ oanh tạc quy mô nhằm vào Syria do Mỹ, Anh và Pháp tiến hành được khơi mào từ cái mà Nga khẳng định là tương tự một chiến dịch cờ giả được dàn dựng.

Jabhat al-Nusra và các tay súng khác không có cơ hội đánh lại quân đội Syria vốn do Nga và Iran hậu thuẫn, nhưng sự can thiệp của phương Tây có thể trao cho họ cơ hội chống trả. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây khẳng định, Mỹ và các đồng minh đang nỗ lực bằng mọi giá để bảo vệ các lực lượng thánh chiến và sử dụng chúng nhằm lật độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Và nếu bạo lực leo thang tại Idlib, 2 triệu người dân ở tỉnh phía Bắc Syria này sẽ bị đặt vào thế hiểm nghèo khi các phần tử khủng bố bắt dân chúng làm con tin và dùng họ làm lá chắn sống.

Trung tâm Hòa giải của Nga tiếp tục đối thoại nhằm đạt được một giải pháp hòa bình cho thế bế tắc tại Idlib. Tuy nhiên, các tay súng dường như không chịu buông hạ vũ khí, và điều này sẽ khiến cho những ngày sắp tới trở nên mang tính quyết định đối với số phận của Idlib cũng như toàn bộ Syria.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.