IEA hạ dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026, giá Brent xuống dưới 70 USD
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ đối mặt tình trạng dư cung 3,73 triệu thùng/ngày trong năm 2026 do nhu cầu tiêu thụ tăng trưởng chậm lại.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa điều chỉnh hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2026, đồng thời cảnh báo thị trường vẫn đối mặt với tình trạng dư cung đáng kể. Theo báo cáo mới nhất công bố ngày 12/02, những bất định về kinh tế và áp lực từ mặt bằng giá cao đang gây sức ép lớn lên tiêu thụ năng lượng toàn thế giới.

Áp lực dư cung và phản ứng của giá dầu
IEA dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ vượt nhu cầu khoảng 3,73 triệu thùng/ngày trong năm 2026, tương đương gần 4% tổng nhu cầu thế giới. Mức dư cung này gần như không thay đổi so với ước tính tháng trước nhưng cao hơn nhiều so với các dự báo định chế tài chính khác. Ngay sau khi báo cáo được công bố, giá dầu Brent trong phiên giao dịch cùng ngày đã giảm xuống dưới ngưỡng 70 USD/thùng.
Mặc dù chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, tính từ đầu năm đến nay, giá dầu vẫn ghi nhận mức tăng khoảng 14%. Đà tăng này được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran, kết hợp với tình trạng gián đoạn nguồn cung tại Kazakhstan và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, bão tuyết tại khu vực Bắc Mỹ.
Điều chỉnh dự báo nhu cầu và sản lượng
Cụ thể, IEA dự kiến nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 sẽ tăng 850.000 thùng/ngày, giảm 80.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. Con số này thấp hơn đáng kể so với ước tính của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Trong khi nhu cầu chậm lại, nguồn cung lại có xu hướng gia tăng khi nhóm OPEC+ bắt đầu lộ trình nâng sản lượng từ tháng 04/2025 và các quốc gia như Mỹ, Guyana và Brazil đẩy mạnh khai thác.
Trong tháng 01/2026, tổng nguồn cung dầu toàn cầu đã giảm mạnh 1,2 triệu thùng/ngày, xuống còn 106,6 triệu thùng/ngày do sự cố tại Kazakhstan. Do đó, IEA cũng điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nguồn cung cả năm 2026 xuống mức 2,4 triệu thùng/ngày thay vì 2,5 triệu thùng/ngày như trước.
Sự khác biệt trong số liệu giữa IEA và OPEC
Báo cáo cho thấy sản lượng khai thác của OPEC+ trong tháng 01/2026 đạt 43,3 triệu thùng/ngày, cao hơn nhiều so với nhu cầu thực tế đối với dầu thô của nhóm (ước tính khoảng 39,7 triệu thùng/ngày trong quý I/2026). Tuy nhiên, số liệu từ phía OPEC lại đưa ra một bức tranh lạc quan hơn. OPEC nhận định nếu khối này duy trì mức sản lượng hiện tại, thị trường có thể chỉ dư cung nhẹ trong quý II và thậm chí rơi vào tình trạng thiếu hụt trong cả năm 2026.
Hiện nay, tám thành viên chủ chốt của OPEC+ đã tạm dừng kế hoạch tăng sản lượng trong quý I/2026. Nhóm dự kiến sẽ họp vào ngày 01/03 để quyết định liệu có tiếp tục lộ trình gia tăng sản lượng từ tháng 04/2026 hay không.


