IEA sẵn sàng xả thêm dầu dự trữ chiến lược khi giá duy trì trên 100 USD
Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol khẳng định các nước thành viên có thể tiếp tục giải phóng dầu từ kho dự trữ 1,4 tỷ thùng để ổn định thị trường toàn cầu.
Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ông Fatih Birol, vừa thông báo các quốc gia thành viên sẵn sàng giải phóng thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược nếu điều kiện thị trường yêu cầu. Động thái này diễn ra sau đợt xả kho lớn nhất lịch sử nhằm đối phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung và hạ nhiệt giá dầu thế giới.
Dự trữ chiến lược còn khoảng 1,4 tỷ thùng
Theo ông Fatih Birol, mặc dù đã thực hiện đợt xả kho lớn trước đó, các quốc gia thành viên IEA vẫn nắm giữ nguồn dự trữ dồi dào. Lượng dầu đã giải phóng chỉ chiếm khoảng 20% tổng năng lực dự trữ, hiện tại kho vẫn còn khoảng 1,4 tỷ thùng dầu sẵn sàng huy động. Hành động nhanh chóng của IEA được đánh giá là đã góp phần ổn định tâm lý thị trường trong ngắn hạn.

Về diễn biến giá, dầu Brent giao dịch quanh mức 102 USD/thùng vào ngày 16/3. Mặc dù con số này tăng khoảng 10 USD so với thời điểm công bố kế hoạch xả kho ngày 11/3, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 119,5 USD/thùng được ghi nhận vào ngày 9/3.
Thách thức từ khoảng trống nguồn cung
Bất chấp các nỗ lực từ IEA, giới phân tích vẫn bày tỏ lo ngại về khả năng bù đắp thực tế. Theo dữ liệu từ Sparta Commodities, tổng lượng dầu giải phóng từ dự trữ chiến lược và tồn kho thương mại ước tính đạt từ 4 - 6 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, mức thiếu hụt nguồn cung toàn cầu có thể dao động từ 5 - 8 triệu thùng/ngày, tạo ra một khoảng trống cung - cầu đáng kể trên thị trường.
Nguyên nhân chính dẫn đến cú sốc này là sự đóng cửa của eo biển Hormuz do xung đột liên quan đến Iran. Đây là tuyến đường huyết mạch vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu mỗi ngày. Ông Birol nhấn mạnh rằng việc khôi phục vận chuyển qua eo biển này là yếu tố then chốt để thị trường ổn định bền vững, thay vì chỉ dựa vào các giải pháp ngắn hạn như xả kho dự trữ.
Tác động đến các nền kinh tế đang phát triển
Sự gián đoạn năng lượng đang gây áp lực nặng nề lên các nền kinh tế đang phát triển tại khu vực Nam và Đông Nam Á vốn phụ thuộc vào dầu nhập khẩu. Đồng thời, các quốc gia sản xuất dầu tại Trung Đông, điển hình là Iraq, cũng chịu ảnh hưởng do mất đi nguồn thu từ xuất khẩu quan trọng.
Bên cạnh đó, ông Birol lưu ý rằng ngay cả khi các tuyến vận tải được mở lại ngay lập tức, việc phục hồi hoàn toàn hệ thống thương mại năng lượng toàn cầu vẫn sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để trở lại trạng thái bình thường.


