IMF, WB và IEA kêu gọi ngừng tích trữ năng lượng trước cú sốc thị trường toàn cầu
Ba tổ chức tài chính và năng lượng hàng đầu thế giới cảnh báo về cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất lịch sử, đồng thời thúc giục các quốc gia dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã đồng loạt đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp vào ngày 13/04, yêu cầu các quốc gia chấm dứt việc tích trữ năng lượng và dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Động thái này nhằm giảm bớt áp lực từ cuộc khủng hoảng mà các tổ chức này định nghĩa là cú sốc lớn nhất lịch sử đối với thị trường năng lượng toàn cầu.
Lời cảnh báo về các rào cản thương mại
Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol nhấn mạnh một số quốc gia đang tích trữ năng lượng và áp đặt các hạn chế xuất khẩu, đồng thời kêu gọi tất cả các chính phủ cho phép nguồn cung được lưu thông tự do trên thị trường. Tuy nhiên, ông không nêu tên cụ thể các quốc gia này.
Đồng quan điểm, Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva tuyên bố: "Nguyên tắc đầu tiên phải là đừng áp đặt các hạn chế xuất khẩu chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng mất cân bằng". Bà Georgieva cho biết bà đang làm việc với các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề tại châu Á, châu Phi cận Sahara và khu vực Nam Thái Bình Dương, nơi an ninh nguồn cung đang ở mức báo động.
Tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông
Thị trường năng lượng toàn cầu đang đối mặt với những biến động nghiêm trọng. Theo ghi nhận, giá dầu đã tăng vọt trở lại ngưỡng trên 100 USD/thùng. Đáng chú ý, eo biển Hormuz – nơi vận chuyển 20% lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới – vẫn chưa có dấu hiệu mở cửa trở lại sau những diễn biến căng thẳng.

Ông Birol cho biết cuộc xung đột đã gây ra sự gián đoạn năng lượng tồi tệ nhất từ trước đến nay, với hơn 80 cơ sở dầu khí khắp Trung Đông bị hư hại. Kể từ khi bắt đầu vào ngày 28/02, cuộc xung đột đã đẩy giá dầu tăng thêm 50%, kéo theo sự leo thang của giá khí đốt và phân bón, đe dọa trực tiếp đến an ninh lương thực và thị trường lao động.
Dự báo tăng trưởng kinh tế và giải pháp dự trữ
Trong tuyên bố chung, ba tổ chức lưu ý rằng tình hình thị trường vẫn còn rất bất ổn. Ngay cả khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được nối lại, nguồn cung các mặt hàng chủ chốt vẫn cần một khoảng thời gian dài để phục hồi về mức trước xung đột. IMF và Ngân hàng Thế giới dự kiến sẽ hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nâng mức dự báo lạm phát trong báo cáo sắp tới.
Để đối phó với tình trạng thiếu hụt, IEA thông báo đã giải phóng khoảng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược. Ông Birol khẳng định con số này mới chỉ chiếm 20% tổng lượng dự trữ của IEA và tổ chức này sẵn sàng hành động thêm nếu cần thiết để ổn định thị trường. "Chúng tôi vẫn còn 80% trong tay và sẵn sàng can thiệp ngay lập tức khi tình hình yêu cầu," ông cho biết.


