Indonesia lo ngại kịch bản bảng tử thần tại AFF Cup 2026 trước ngày bốc thăm
Với việc nằm ở nhóm hạt giống số 3, đội tuyển Indonesia đối mặt nguy cơ rơi vào bảng đấu khó khăn có sự góp mặt của đương kim vô địch Việt Nam và đối thủ duyên nợ Malaysia.
Trước thềm lễ bốc thăm ASEAN Championship (AFF Cup) 2026 diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 15.1 tại Jakarta, truyền thông Indonesia đang bày tỏ sự lo ngại về một kịch bản bất lợi cho đội nhà. Việc rơi xuống nhóm hạt giống thấp khiến đội tuyển xứ vạn đảo có nguy cơ đối đầu sớm với các thế lực hàng đầu khu vực ngay từ vòng đấu bảng.
Vị thế trái ngược giữa Việt Nam và Indonesia
Đội tuyển Việt Nam bước vào giải đấu năm nay với tư thế của nhà đương kim vô địch. Nhờ thành tích xuất sắc trong hai kỳ AFF Cup gần nhất, thầy trò HLV Kim Sang-sik được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng với Thái Lan. Theo phân tích từ CNN Indonesia, cả Việt Nam và Thái Lan đều sở hữu số điểm trung bình ấn tượng là 1,5 dựa trên kết quả thi đấu ổn định (Việt Nam vô địch năm 2024, á quân 2022; Thái Lan vô địch 2022, á quân 2024).

Trái ngược với sự ổn định của Việt Nam, Indonesia phải trả giá cho những kết quả không tốt trong quá khứ. Việc chỉ đứng hạng 4 năm 2022 và bị loại ngay từ vòng bảng vào năm 2024 đã đẩy đội bóng này xuống nhóm hạt giống số 3, xếp sau cả Philippines. Điều này trực tiếp đưa Indonesia vào thế khó khi các lá thăm được rút ra.

Kịch bản bảng tử thần hiện hữu
Dựa trên quy tắc phân nhóm của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), 10 đội bóng được chia vào 5 nhóm hạt giống. Nhóm 1 gồm Việt Nam và Thái Lan; nhóm 2 là Malaysia và Singapore; nhóm 3 có Philippines và Indonesia; nhóm 4 gồm Campuchia, Myanmar; và nhóm 5 là Lào cùng đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste.
CNN Indonesia nhận định kịch bản xấu nhất là Indonesia rơi vào bảng đấu có sự xuất hiện của Việt Nam (hoặc Thái Lan) và Malaysia. Tờ báo này nhấn mạnh: "Nằm chung bảng với Malaysia là thử thách không hề dễ dàng, chưa kể còn phải đối đầu với một trong hai đội bóng mạnh nhất khu vực hiện nay là Việt Nam hoặc Thái Lan". Sự hiện diện của các đối thủ đầy duyên nợ này sẽ biến mọi trận đấu ở vòng bảng thành một cuộc chiến sinh tồn thực sự.
Bài toán nhân sự của HLV John Herdman
Bên cạnh nỗi lo về kết quả bốc thăm, bóng đá Indonesia còn đối mặt với thách thức lớn về lực lượng. AFF Cup 2026 diễn ra từ ngày 24.7 đến 26.8, thời điểm không nằm trong lịch FIFA Days. Điều này khiến tân HLV trưởng John Herdman thừa nhận khả năng khó triệu tập các ngôi sao nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu.
Chiến lược gia người Anh nhiều khả năng sẽ phải đặt niềm tin vào nguồn lực nội địa và các gương mặt trẻ từ đội tuyển U.23. Đây là một bước đi mạo hiểm nhưng cần thiết trong bối cảnh Indonesia đang khao khát khẳng định lại vị thế tại khu vực sau những thất bại liên tiếp tại đấu trường ASEAN Cup.


