Indonesia thúc đẩy mua 16 tiêm kích KF-21 Block-2 do lo ngại Philippines
Jakarta tái đàm phán mua tiêm kích KF-21 phiên bản đa năng hoàn chỉnh nhằm giữ quyền ưu tiên sản xuất và hiện đại hóa không quân trước sự cạnh tranh từ Manila.
Indonesia đã chính thức khởi động lại các cuộc đàm phán với Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) để đặt mua 16 chiếc tiêm kích KF-21 Block-2. Động thái này được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo vị trí trong dây chuyền sản xuất trước nguy cơ bị Philippines vượt mặt.
Cuộc đua giành suất sản xuất tại Đông Nam Á
Quyết định đẩy nhanh tiến trình mua sắm của Jakarta xuất phát từ áp lực cạnh tranh trực tiếp với Philippines. Từ tháng 5/2024, Manila đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến KF-21 cho chương trình Tiêm kích Đa năng (MRF) của Không quân nước này. Hiện tại, mẫu tiêm kích từ Hàn Quốc đang cạnh tranh với F-16V của Mỹ và Saab Gripen của Thụy Điển.

Giới chức Indonesia lo ngại rằng nếu Philippines hoàn tất hợp đồng trước, dây chuyền sản xuất của KAI sẽ ưu tiên cho Manila. Điều này có thể đẩy kế hoạch nhận máy bay của Indonesia xuống vị trí ưu tiên thấp hơn. Bất chấp những vướng mắc về việc chia sẻ chi phí phát triển chưa được giải quyết dứt điểm, Jakarta đang ưu tiên phương án ký hợp đồng mua máy bay hoàn chỉnh để giữ quyền lợi.
Nâng cấp lên phiên bản Block-2 đa năng
Đáng chú ý, Indonesia lựa chọn tiến thẳng lên phiên bản Block-2, bỏ qua giai đoạn Block-1 đang được bàn giao cho Không quân Hàn Quốc. Khác với Block-1 vốn tập trung vào nhiệm vụ không đối không, Block-2 là phiên bản đa năng hoàn chỉnh.
Về mặt kỹ thuật, KF-21 Block-2 tích hợp khả năng tấn công mặt đất chính xác và trang bị vũ khí dẫn đường hiện đại. Hệ thống radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) và các thiết bị tác chiến điện tử cũng được nâng cấp đáng kể về hiệu suất. Lựa chọn này cho thấy ý chí của Indonesia trong việc sở hữu năng lực tác chiến toàn diện ngay lập tức.
Thông số kỹ thuật và lộ trình phát triển
KF-21 là dòng máy bay siêu âm hai động cơ với các thông số kích thước cơ bản bao gồm chiều dài 13 mét, chiều cao 4,5 mét và sải cánh 14 mét. Máy bay được thiết kế với cả hai biến thể một phi công và hai phi công để phù hợp với nhiều mục đích huấn luyện và chiến đấu.

Về tiến độ sản xuất, vào tháng 6/2024, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đã ký hợp đồng 1,4 tỷ USD để sản xuất 20 chiếc KF-21 đầu tiên. Lộ trình dự kiến sẽ đạt 40 máy bay vào năm 2028 và hướng tới mục tiêu 120 chiếc vào năm 2032.
Trong tương lai, Hàn Quốc có tham vọng nâng cấp KF-21 thành tiêm kích thế hệ thứ 5 hoàn chỉnh. Các cải tiến sẽ tập trung vào công nghệ tàng hình, hệ thống cảm biến tối tân và đặc biệt là thiết kế khoang chứa vũ khí bên trong thân máy bay để giảm tối đa diện tích phản xạ radar.
Dù vẫn còn những rào cản về tài chính, động thái mới của Jakarta được xem là sự thỏa hiệp cần thiết để duy trì mối quan hệ đối tác chiến lược với Seoul. Nếu hợp đồng được thực thi, đây sẽ là cột mốc quan trọng đưa KF-21 trở thành nền tảng vũ khí xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc tại khu vực.


