Indonesia xóa sổ hơn 750 doanh nghiệp nhà nước
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto vừa công bố kế hoạch đóng cửa hơn 750 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) kém hiệu quả vào cuối năm nay. Động thái này diễn ra sau khi Jakarta phát hiện số lượng thực tế lớn gấp gần 3 lần dự kiến, đi kèm cam kết thiết lập cơ chế kiểm toán và tòa án đặc biệt để xử lý triệt để nạn tham nhũng.

Phát biểu trong bài diễn văn về tình hình đất nước trước Quốc hội, Tổng thống Prabowo Subianto cho biết việc thành lập quỹ đầu tư quốc gia Danantara năm ngoái đã lột tả một thực trạng đáng báo động về hệ thống DNNN của quốc gia lớn nhất Đông Nam Á.
Thay vì con số ước tính ban đầu chỉ là 300 đến 400 doanh nghiệp, cơ quan chức năng phát hiện có tới 1.074 DNNN đang tồn tại. Nhiều đơn vị hoạt động tự do, thiếu tinh thần trách nhiệm với quốc gia, đồng thời "luôn thua lỗ nhưng lại nhận là có lãi - những khoản lợi nhuận đó chỉ là bịa đặt", ông Prabowo nhấn mạnh.
Tính đến nay, 290 doanh nghiệp đã bị giải thể. Jakarta đặt mục tiêu chỉ giữ lại tối đa 300 đơn vị thực sự hiệu quả và tạo ra giá trị gia tăng cho người dân trước ngày 31/12, tạo nên điều mà nhà lãnh đạo Indonesia gọi là "cuộc tái cơ cấu doanh nghiệp lớn nhất thế giới".
Chiến dịch này bước đầu mang lại kết quả tài chính ấn tượng: Cắt giảm khoảng 50 nghìn tỷ rupiah (hơn 2,8 tỷ USD) từ tiền lương giám đốc, ủy viên, chi phí thuê văn phòng, xe cộ và công tác phí. Hướng tới tiết kiệm hơn 70 nghìn tỷ rupiah trong năm nay.
Đối mặt với hệ thống quản lý lỏng lẻo qua nhiều thời kỳ, Tổng thống Prabowo đã đề xuất ý tưởng thành lập một tòa án đặc biệt lâm thời nhằm điều tra các ban quản lý và ban giám đốc DNNN, với phạm vi truy cứu có thể ngược về quá khứ tới 30 năm trước. Song song với đó, ông cũng kêu gọi các nhà lập pháp cân nhắc hình thức "ân xá đặc biệt cho những ai ăn năn hối cải".
Động thái cứng rắn này diễn ra trong bối cảnh Indonesia chỉ đạt 34/100 điểm trong Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng năm 2025 của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Áp lực từ công chúng và các cuộc biểu tình gia tăng do chi phí sinh hoạt leo thang, chịu tác động nặng nề từ khủng hoảng giá năng lượng do chiến sự Trung Đông.
Bên cạnh việc thanh lọc doanh nghiệp, chính quyền Tổng thống Prabowo vẫn kiên định với các chương trình an sinh cốt lõi, tiêu biểu là chương trình bữa ăn học đường miễn phí. Bất chấp những chỉ trích về chi phí tốn kém, ông khẳng định sẽ tiếp tục dự án này với tinh thần "cải thiện và hiệu quả" nhằm giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi khi cứ 4 trẻ em Indonesia thì có 1 trẻ gặp vấn đề này.
Tăng trưởng GDP của Indonesia đạt 5,6% trong quý đầu tiên và 5,3% trong quý thứ hai, dù giới phân tích vẫn giữ thái độ hoài nghi nhất định đối với các dữ liệu chính thức. Tổng thống Prabowo Subianto bày tỏ sự tự tin rằng nền kinh tế sẽ đạt mức 6,0% vào cuối năm 2026, đồng thời khẳng định đất nước hoàn toàn đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng trước các biến động toàn cầu.


