iPhone 18 Pro Max đối mặt áp lực tăng giá kỷ lục: Thách thức lớn cho tham vọng iPhone Ultra

Thành Vinh12/07/2026 10:20

Chi phí sản xuất tăng thêm 300 USD do giá chip nhớ leo thang đang đẩy iPhone 18 Pro Max vào đợt tăng giá lớn nhất lịch sử, vô tình tạo áp lực lên mẫu iPhone Ultra màn hình gập dự kiến có giá tới 2.500 USD.

Thị trường công nghệ đang đứng trước những biến động lớn khi các báo cáo tài chính và dữ liệu chuỗi cung ứng chỉ ra rằng thế hệ iPhone tiếp theo của Apple sẽ có mức giá cao chưa từng có. Áp lực từ chi phí linh kiện không chỉ ảnh hưởng đến dòng Pro Max truyền thống mà còn đe dọa khả năng tiếp cận thị trường của mẫu iPhone Ultra màn hình gập đầu tiên.

iPhone 18 Pro Max và dự báo tăng giá kỷ lục
iPhone 18 Pro Max cao cấp nhất có thể chạm mốc 1.900 USD. Ảnh: AppleInsider

Cú sốc chi phí linh kiện: Khi chip nhớ trở thành gánh nặng

Dữ liệu mới nhất từ Counterpoint Research cho thấy tổng chi phí linh kiện (BOM) để hoàn thiện một chiếc iPhone 18 Pro Max dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 300 USD so với phiên bản hiện tại. Đây là mức tăng chi phí sản xuất kỷ lục trong lịch sử phát triển smartphone của Apple.

Nguyên nhân cốt lõi của sự gia tăng này nằm ở cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu. Đối với phiên bản iPhone 18 Pro Max được trang bị RAM 12GB và bộ nhớ trong 1TB, chi phí cho cả chip NAND và DRAM ước tính sẽ tăng vọt gấp 4 lần so với thế hệ tiền nhiệm. Mặc dù chi phí màn hình có thể giảm nhẹ nhờ việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng và cụm camera chỉ tăng giá không đáng kể, nhưng sự leo thang của giá bán dẫn đã xóa sạch các nỗ lực tiết kiệm này.

Chiến lược điều chỉnh của Apple và ngưỡng giá 1.900 USD

Để bảo vệ biên lợi nhuận trước áp lực chi phí, Apple được dự báo sẽ áp dụng các chiến lược định giá linh hoạt. Hãng có thể lựa chọn tăng giá bán trực tiếp hoặc thay đổi các tùy chọn dung lượng lưu trữ cơ bản, tương tự cách đã làm với iPhone 15 Pro Max khi loại bỏ bản 128GB.

Các chuyên gia dự đoán người dùng sẽ phải chi trả thêm trung bình khoảng 200 USD để sở hữu một chiếc iPhone 18 Pro hoặc Pro Max. Với kịch bản này, phiên bản cao cấp nhất của iPhone 18 Pro Max có thể chạm ngưỡng 1.900 USD. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chưa đủ để bù đắp hoàn toàn sự gia tăng của chi phí BOM, điều này đồng nghĩa với việc Apple có thể phải chấp nhận mức lợi nhuận trên mỗi đơn vị sản phẩm thấp hơn để duy trì sức cạnh tranh.

iPhone Ultra: Bài toán khó cho dòng máy màn hình gập

Sự tăng giá của dòng Pro Max vô tình tạo ra một rào cản tâm lý và tài chính cực lớn cho iPhone Ultra – mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple dự kiến ra mắt cùng thời điểm. Khi một chiếc smartphone dạng thanh truyền thống đã tiệm cận mức 2.000 USD, việc định giá cho một thiết bị đột phá trở nên vô cùng nhạy cảm.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, iPhone Ultra sẽ là thiết bị đắt đỏ nhất trong lịch sử của Apple với các thông số kỹ thuật vượt trội:

  • Màn hình: Công nghệ OLED gập thế hệ mới với nếp gấp gần như vô hình.
  • Cơ cấu bản lề: Sử dụng vật liệu kim loại lỏng có độ bền cực cao.
  • Giá dự kiến: Dao động từ 2.300 USD đến 2.500 USD (tương đương khoảng 58-63 triệu đồng).

Kỳ vọng thị trường và khả năng khan hàng

Mặc dù có mức giá "bỏng tay", Apple vẫn tỏ ra thận trọng trong giai đoạn đầu. Hãng dự kiến chỉ xuất xưởng từ 500.000 đến 1 triệu chiếc iPhone Ultra trong đợt đầu tiên, trước khi nâng quy mô lên khoảng 7-8 triệu máy vào năm tiếp theo. Nguồn cung hạn chế kết hợp với yếu tố công nghệ mới có thể tạo ra một cơn sốt mua sắm, tương tự như hiện tượng iPhone X đã từng làm được vào năm 2017.

Việc đồng thời tăng giá dòng Pro Max và giới thiệu dòng Ultra siêu cao cấp cho thấy một bước chuyển dịch chiến lược của Apple. Hãng đang dần định vị lại phân khúc sản phẩm của mình, biến iPhone không chỉ là một thiết bị công nghệ mà còn là một biểu tượng của sự xa xỉ và đột phá kỹ thuật kỹ thuật cao.

0 0 0
x
iPhone 18 Pro Max đối mặt áp lực tăng giá kỷ lục: Thách thức lớn cho tham vọng iPhone Ultra
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO