iPhone 18 Pro và iPhone gập có thể ‘cháy hàng’ vì thiếu chip nhớ
Nguồn cung bộ nhớ DRAM được cho là đang trở thành "nút thắt" trong quá trình sản xuất iPhone 18 Pro và iPhone màn hình gập, khiến nguy cơ cháy hàng ngay sau khi mở bán.
Các mẫu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple (được đồn đoán mang tên iPhone Ultra) có thể rơi vào tình trạng khan hàng ngay khi mở bán do nguồn cung chip nhớ DRAM không đáp ứng kịp nhu cầu sản xuất.

Theo nhà phân tích ngành bán dẫn Tim Culpan, Apple đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo đủ nguồn cung DRAM để hoàn thiện các mẫu iPhone thế hệ mới. Trong khi đó, đối tác sản xuất chip TSMC được cho là đang có lượng bộ xử lý trị giá khoảng 1 tỷ USD chưa thể hoàn thiện do thiếu chip nhớ.
Thiếu DRAM khiến quá trình sản xuất bị đình trệ
Dòng chip A20 Pro trên iPhone 18 Pro được sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC và sử dụng công nghệ đóng gói Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM), trong đó bộ xử lý và chip nhớ DRAM được tích hợp ngay trên tấm wafer bán dẫn trước khi cắt thành từng chip riêng.
Thiết kế này giúp tăng hiệu năng và giảm kích thước, nhưng cũng khiến quá trình sản xuất phụ thuộc vào nguồn cung DRAM ngay từ đầu.
Điều đó đồng nghĩa TSMC phải có sẵn chip nhớ ngay trong quá trình sản xuất và không thể bổ sung DRAM ở các công đoạn sau.
Vì vậy, Apple cũng không thể sản xuất sẵn bộ xử lý rồi chờ đến khi có đủ DRAM mới hoàn thiện sản phẩm, khiến toàn bộ dây chuyền phụ thuộc vào nguồn cung chip nhớ.
Apple và các đối tác lắp ráp được cho là vẫn đủ khả năng đáp ứng lượng hàng trong giai đoạn mở bán ban đầu.
Tuy nhiên, lượng máy tại các hệ thống bán lẻ có thể nhanh chóng cạn kiệt, kéo theo thời gian giao hàng bị kéo dài.
Tình trạng thiếu DRAM cũng có thể làm chậm quá trình sản xuất bo mạch chủ và lắp ráp hoàn thiện thiết bị tại các nhà máy của Foxconn cùng nhiều đối tác khác.
Theo báo cáo, tình trạng khan hiếm DRAM đã kéo dài nhiều tháng và từng ảnh hưởng đến nguồn cung của Mac Studio, Mac mini và MacBook Air.
Nguyên nhân là các nhà sản xuất bộ nhớ đang ưu tiên cung cấp DRAM cho máy chủ AI và trung tâm dữ liệu, nơi mang lại lợi nhuận cao hơn đáng kể so với thị trường thiết bị điện tử tiêu dùng.
Điều này khiến nguồn cung chip nhớ dành cho smartphone tiếp tục bị thu hẹp.
iPhone màn hình gập có thể là mẫu máy khó mua nhất
Bên cạnh vấn đề thiếu DRAM, nhiều nguồn tin trước đó cũng cho biết Apple gặp không ít thách thức trong quá trình sản xuất iPhone màn hình gập do thiết kế phức tạp.
Vì vậy, đây được dự đoán sẽ là mẫu iPhone có nguồn cung hạn chế nhất trong năm nay.

Một số báo cáo cho rằng thiết bị sẽ được Apple giới thiệu vào tháng 9 nhưng đến tháng 10 hoặc tháng 11 mới chính thức mở bán. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng sản phẩm sẽ lên kệ cùng thời điểm với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.
Giá bán dự kiến tăng mạnh
Theo các nguồn tin trong chuỗi cung ứng, iPhone Ultra có thể có giá lên tới 2.500 USD.
Dù vậy, thiết kế màn hình gập hoàn toàn mới cùng chương trình Apple Upgrade được kỳ vọng sẽ giúp nhiều người dùng sẵn sàng nâng cấp.
Trong khi đó, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cũng được dự báo tăng giá. Các nhà phân tích cho rằng giá bán có thể cao hơn khoảng 300 USD so với thế hệ trước, chủ yếu do chi phí DRAM tăng.
Người dùng nên đặt trước nếu muốn nhận máy sớm
Năm ngoái, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đều cháy hàng ngay trong giai đoạn đặt trước, khiến nhiều khách hàng phải chờ đến tháng 10 mới nhận được máy.
Nếu tình trạng thiếu linh kiện tiếp tục diễn ra trong năm nay, nguồn cung của dòng iPhone 18 Pro có thể còn căng thẳng hơn, nhất là khi Apple được cho là không ra mắt phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn trong năm 2026, mà lùi sang đầu năm 2027.
Vì vậy, nếu muốn sở hữu các mẫu iPhone mới ngay trong đợt mở bán đầu tiên vào tháng 9, người dùng nên đặt trước ngay khi Apple chính thức mở chương trình để tăng cơ hội nhận máy đúng ngày lên kệ.


