Iran bất ngờ nã tên lửa vào Israel, Tổng thống Trump khẩn cấp can thiệp
Tình hình Trung Đông vừa chứng kiến bước leo thang nguy hiểm mới khi Iran bất ngờ tiến hành một đợt phóng tên lửa hướng vào lãnh thổ Israel hôm 7/6 (giờ địa phương).

Đây là vụ tập kích trực diện đầu tiên giữa 2 quốc gia kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8/4 vừa qua, làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc về nguy cơ đổ vỡ các nỗ lực ngoại giao trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông chạm mốc ngày thứ 100.
Phía quân đội Israel xác nhận hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn thành công toàn bộ 11 tên lửa hành trình từ phía Iran và không ghi nhận bất kỳ thương vong nào về người.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố cuộc tấn công này là lời "cảnh báo" đanh thép sau khi quân đội Israel tiến hành không kích vào vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut của Lebanon trước đó cùng ngày. Phía Tehran khẳng định bất kỳ thỏa thuận chấm dứt chiến tranh lâu dài nào cũng phải bao gồm việc dừng các chiến dịch quân sự của Israel nhắm vào phong trào Hezbollah.
Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc không kích vào Beirut là hành động đáp trả việc Hezbollah nã pháo vào lãnh thổ nước này, vụ việc đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương, theo báo cáo của Bộ Y tế Lebanon.
Phản ứng trước diễn biến trên, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã cáo buộc Mỹ "bật đèn xanh" cho Israel, đồng thời tuyên bố các tài sản của Mỹ và Israel trong khu vực hiện đều đã trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp.
Trước nguy cơ xung đột bùng phát vượt kiểm soát trên diện rộng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẩn cấp điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi phía Israel kiềm chế, không tiến hành các biện pháp trả đũa quân sự nhằm tránh đẩy khu vực vào một vòng xoáy bạo lực mới không đáng có.
Dù vậy, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, vẫn khẳng định lực lượng này đã sẵn sàng giáng đòn mạnh mẽ vào đối phương ngay khi nhận được lệnh phê duyệt từ chính phủ.
Cả Iran, Iraq và Syria đã đồng loạt thông báo đóng cửa không phận ở khu vực phía Tây, đồng thời Tehran cũng đình chỉ toàn bộ các chuyến bay đến sân bay quốc tế của nước này.


