Iran bất ngờ tuyên bố tập trận chung với Nga và Trung Quốc

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran vừa tuyên bố, Iran sẽ sớm tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung với Nga và Trung Quốc tại phía Bắc vùng biển Ấn Độ Dương và Vịnh Oman.
Một chiến hạm của Iran. Ảnh: Ria Novosti
Một chiến hạm của Iran. Ảnh: Ria Novosti

"Không lâu nữa, cuộc tập trận chung đầu tiên của Iran với Nga và Trung Quốc sẽ sớm được tiến hành" - Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời ông Ghadir Nezami, người đứng đầu các vấn đề quốc tế và ngoại giao quốc phòng của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran.

Tuy nhiên, chi tiết về cuộc tập trận chưa được công bố, chỉ biết rằng các bài tập trận có nhiều mục đích khác nhau, bao gồm cả việc trao đổi kinh nghiệm. Nhiều dự đoán cho rằng, các cuộc tập trận sẽ bắt đầu diễn ra trước cuối năm 2019, và kéo dài đến tháng 3/2020.
Trước đó, ngày 2/9, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định, Nga và Iran đang lên kế hoạch các cuộc tập trận quân sự chung ở Ấn Độ Dương. Theo ông, Moskva và Tehran đều quan tâm đến việc duy trì an ninh, ổn định trong khu vực vùng Vịnh. 
Động thái quyết định tập trận chung của Iran được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi Mỹ tuyên bố triển khai quân đội tới khu vực Trung Đông. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nhấn mạnh, việc Mỹ điều quân tới Trung Đông nhằm bảo vệ các đối tác của mình tại khu vực trước các hành động gây hấn của Iran. Đồng thời, ông Esper nhắc lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Trump rằng Mỹ không muốn xung đột với Iran nhưng Washington sẵn sàng đưa ra nhiều biện pháp quân sự khác, nếu cần thiết.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.