Iran bất ngờ tuyên bố tập trận chung với Nga và Trung Quốc

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran vừa tuyên bố, Iran sẽ sớm tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung với Nga và Trung Quốc tại phía Bắc vùng biển Ấn Độ Dương và Vịnh Oman.
Một chiến hạm của Iran. Ảnh: Ria Novosti
Một chiến hạm của Iran. Ảnh: Ria Novosti

"Không lâu nữa, cuộc tập trận chung đầu tiên của Iran với Nga và Trung Quốc sẽ sớm được tiến hành" - Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời ông Ghadir Nezami, người đứng đầu các vấn đề quốc tế và ngoại giao quốc phòng của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran.

Tuy nhiên, chi tiết về cuộc tập trận chưa được công bố, chỉ biết rằng các bài tập trận có nhiều mục đích khác nhau, bao gồm cả việc trao đổi kinh nghiệm. Nhiều dự đoán cho rằng, các cuộc tập trận sẽ bắt đầu diễn ra trước cuối năm 2019, và kéo dài đến tháng 3/2020.
Trước đó, ngày 2/9, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định, Nga và Iran đang lên kế hoạch các cuộc tập trận quân sự chung ở Ấn Độ Dương. Theo ông, Moskva và Tehran đều quan tâm đến việc duy trì an ninh, ổn định trong khu vực vùng Vịnh. 
Động thái quyết định tập trận chung của Iran được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi Mỹ tuyên bố triển khai quân đội tới khu vực Trung Đông. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nhấn mạnh, việc Mỹ điều quân tới Trung Đông nhằm bảo vệ các đối tác của mình tại khu vực trước các hành động gây hấn của Iran. Đồng thời, ông Esper nhắc lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Trump rằng Mỹ không muốn xung đột với Iran nhưng Washington sẵn sàng đưa ra nhiều biện pháp quân sự khác, nếu cần thiết.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.