Iran ca ngợi Nga là đối tác chính trị và thương mại tuyệt vời

(Baonghean.vn) - Ngày 20/11, trả lời phỏng vấn tờ Le Figaro của Pháp, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định, Nga là đối tác thương mại và chính trị tuyệt vời của Iran.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: AP
Ông Zarif nói: "Nga là một đối tác chính trị và thương mại tuyệt vời đối với chúng tôi. Moskva hiểu chúng tôi bởi bản thân Nga cũng là nạn nhân của các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt. Mỹ đang ép buộc tất cả nước láng giềng của chúng tôi tẩy chay chúng tôi. Tuy vậy, dường như điều này không phát huy tác dụng".

Ông Zarif cũng lưu ý tầm quan trọng của việc "khôi phục sự thống nhất của Syria, tiêu diệt các phần tử khủng bố và chấm dứt sự đổ máu, đồng thời nhấn mạnh liên quan tới giải pháp cho vấn đề Syria, Iran "ủng hộ một giải pháp chính trị thông qua việc tiến hành bầu cử, do đó tất cả người dân Syria, trong đó có cả người tị nạn, có thể tự do bày tỏ nguyện vọng của mình".

Ngoại trưởng Iran cũng đề cập tới mối quan ngại của Israel về sự hiện diện quân sự của Iran ở Syria. Ông Zarif kết luận: "Chúng tôi hiện diện quân sự tại Syria bởi Chính phủ Syria đề nghị chúng tôi, đơn thuần chỉ với mục đích đấu tranh chống lại các phần tử thánh chiến cực đoan. Ai ai cũng công nhận sự đóng góp của Iran đối với cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Không có lý do nào khác lý giải cho điều này"./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.