Iran cảnh báo Triều Tiên không nên tin tưởng Mỹ

Theo Ngọc Ánh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi ngày 19/8 cảnh báo với các quan chức Triều Tiên tới thăm rằng Mỹ "không đáng tin tưởng".
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AFP
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AFP

"Với việc rút khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) và với những gì diễn ra trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên, Mỹ đã thể hiện họ là đối tác đối thoại không đáng tin cậy", Araqchi phát biểu trong cuộc họp với phái đoàn quan chức cấp cao Triều Tiên đang tới thăm Tehran nhằm mục đích tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Araqchi nói thêm công cụ để Mỹ chống lại các quốc gia độc lập như Iran và Triều Tiên là biện pháp trừng phạt kinh tế, song chúng không thể phá vỡ quyết tâm của cả hai nước. Thứ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố sẵn sàng phát triển mối quan hệ chính trị với Triều Tiên, cho biết Tehran đã sẵn sàng chuẩn bị cho chuyến thăm của Ngoại trưởng Javad Zarif tới Bình Nhưỡng.

Đại diện phái đoàn Triều Tiên khẳng định hai nước cần tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, nghị viện và quốc tế. Bình Nhưỡng cũng ca ngợi quan hệ chính trị song phương giữa Triều Tiên và Iran cùng sự "tốt đẹp, thân thiện giữa hai nước trên các mặt trận".

Đây không phải lần đầu Iran cảnh báo Triều Tiên không nên tin tưởng Mỹ. Tổng thống Hassan Rouhani hồi tháng 8 năm ngoái nói với Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho rằng Mỹ "không đáng tin".

"Biểu hiện của Mỹ trong những năm gần đây khiến quốc gia này trở nên không đáng tin trong cộng đồng quốc tế khi họ không tuân thủ bất cứ nhiệm vụ nào", Rouhani nói, đồng thời khẳng định Iran và Triều Tiên luôn có "quan điểm gần gũi" trong nhiều trường hợp.

Iran và Triều Tiên đều đang hứng chịu lệnh trừng phạt của Mỹ trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên được cải thiện đáng kể sau các hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước, song đàm phán song phương về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên gần đây đang lâm vào bế tắc.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.