Iran công bố video UAV tập kích hệ thống radar tại cơ sở ngoại giao Mỹ ở Iraq
Đoạn video ghi lại cảnh máy bay không người lái bay thấp tấn công hệ thống radar và áp sát trực thăng Black Hawk tại trung tâm ngoại giao Mỹ ở Baghdad.
Lực lượng dân quân thân Iran vừa công bố đoạn video ghi lại cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào khu phức hợp có Trung tâm Hỗ trợ Ngoại giao của Mỹ tại Baghdad, Iraq. Theo phân tích từ CNN, các thiết bị bay đã xâm nhập ở độ cao thấp trước khi tấn công trực diện vào các mục tiêu kỹ thuật.

Phân tích diễn biến cuộc tập kích
Hình ảnh từ video cho thấy ít nhất hai máy bay không người lái tham gia vụ tập kích. Chiếc thứ nhất được ghi nhận bay ở độ cao rất thấp bên trong khu phức hợp, nhắm thẳng vào một hệ thống radar. Vụ va chạm đã gây ra một vụ nổ lớn, phá hủy thiết bị này. Các hình ảnh vệ tinh do CNN xem xét cũng xác nhận sự hiện diện của trạm radar tại cùng vị trí bị tấn công.
Ngay sau đó, một chiếc UAV thứ hai xuất hiện, bay ngang qua căn cứ và tiếp cận trực thăng Black Hawk đang đỗ. Tuy nhiên, đoạn video kết thúc trước khi có thể xác định liệu chiếc trực thăng có bị đánh trúng hay không. Mặc dù mốc thời gian trên video ghi ngày 23/3, các cơ quan chức năng Mỹ hiện chưa đưa ra xác nhận chính thức về thời điểm xảy ra vụ việc.
Căng thẳng leo thang tại Baghdad
Vụ tấn công này là diễn biến mới nhất trong chuỗi các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở ngoại giao Mỹ tại thủ đô Iraq. Trước đó, các lực lượng dân quân từng nhiều lần sử dụng máy bay không người lái để tấn công Đại sứ quán Mỹ. Đầu tháng 3, một nhóm vũ trang cũng đăng tải video quay từ UAV lượn lờ quanh khu phức hợp này để phô trương khả năng giám sát.
Đáng chú ý, các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh những thông điệp ngoại giao giữa Washington và Tehran đang có sự mâu thuẫn. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về một thỏa thuận và cho biết Phó Tổng thống JD Vance cùng Ngoại trưởng Marco Rubio đang tiến hành đàm phán, phía Iran đã mạnh mẽ bác bỏ thông tin này.
Phản ứng từ phía Iran
Ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, mỉa mai rằng Washington đang "tự đàm phán với chính mình". Ông cho rằng các tuyên bố của Mỹ về đối thoại với Tehran là không có cơ sở và chỉ ra mức độ xung đột nội bộ tại Mỹ.
Đại diện phía quân sự Iran khẳng định sức mạnh chiến lược mà Mỹ từng tự hào đang đối mặt với thất bại. Ông Zolfaqari cũng đưa ra cảnh báo về thị trường năng lượng, cho rằng giá dầu mỏ và xăng sẽ không thể ổn định trừ khi các nhà lãnh đạo Mỹ thay đổi chính sách đối với Iran. Hiện tại, các thông điệp giữa hai bên chủ yếu vẫn được chuyển qua các kênh trung gian thay vì đối thoại trực tiếp.


