Quốc tế

Iran đe dọa tấn công quân đội Mỹ tại Hormuz

Hoàng Bách 04/05/2026 15:03

Chiều 4/5, tình hình tại eo biển Hormuz đã chuyển từ trạng thái đối đầu ngoại giao sang nguy cơ xung đột vũ trang trực diện. Ngay sau khi Washington công bố kế hoạch hộ tống tàu, quân đội Iran đã ra lệnh sẵn sàng tấn công, trong khi một tàu dầu vừa bị trúng đạn ngoài khơi UAE.

Người dân tại Quảng trường Valiasr, thủ đô Tehran (Iran) hôm 2/5. Ảnh: AFP
Người dân tại Quảng trường Valiasr, thủ đô Tehran (Iran) hôm 2/5. Ảnh: AFP

Khác với những tín hiệu có phần thận trọng vào buổi sáng, chiều 4/5, Thiếu tướng Ali Abdollahi thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm quân đội Iran đã đưa ra tuyên bố đanh thép trên đài truyền hình quốc gia IRIB. Ông khẳng định mọi lực lượng nước ngoài xâm nhập Hormuz mà không có sự phối hợp với Tehran sẽ bị coi là đối tượng tấn công.

Chúng tôi cảnh báo bất kỳ lực lượng vũ trang nước ngoài nào nếu có ý định tiếp cận hoặc tiến vào eo biển Hormuz, sẽ bị nhắm mục tiêu và tấn công tiêu diệt.

Thiếu tướng Abdollahi nhấn mạnh

Cùng lúc đó, ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Iran, tuyên bố bất kỳ hành động can thiệp nào của Mỹ vào “cơ chế hàng hải mới” tại đây sẽ bị Tehran coi là hành vi vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn hiện có, vốn được thiết lập từ ngày 8/4. Điều này đồng nghĩa với việc Iran có thể chính thức nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) xác nhận một tàu chở dầu đã bị trúng các vật thể bay không xác định khi đang di chuyển cách thành phố Fujairah (UAE) 78 hải lý về phía Bắc.

Dù toàn bộ thủy thủ đoàn được báo cáo là an toàn, nhưng sự cố này ngay lập tức khiến thị trường năng lượng chao đảo. Giá dầu thế giới vốn đã tăng 50% kể từ đầu xung đột, nay tiếp tục chịu áp lực nặng nề khi rủi ro vận tải tăng cao.

Bất chấp những lời đe dọa từ phía Iran, Mỹ vẫn kiên định với "Chiến dịch Tự do". Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận đang điều động tàu khu trục tên lửa, hơn 100 máy bay và 15.000 quân nhân để bắt đầu hộ tống hơn 900 tàu thương mại đang mắc kẹt.

Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng kêu gọi một giải pháp “mở cửa phối hợp”. Ông Macron nhấn mạnh rằng sự phối hợp giữa Mỹ và Iran là cách duy nhất để tái mở cửa eo biển mà không dẫn đến một cuộc đổ máu mới.

Tại Washington, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa khi tuyên bố chiến dịch "Cuồng nộ Kinh tế" đang phát huy tác dụng. Ông khẳng định các lệnh trừng phạt đang khiến chính quyền Tehran “nghẹt thở” đến mức không còn khả năng trả lương cho binh sĩ.

Theo AFP
Copy Link
0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Iran đe dọa tấn công quân đội Mỹ tại Hormuz
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO