Iran kêu gọi Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân

Theo Kiều Anh (vov)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngày 27/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố không muốn chiến tranh với Mỹ và kêu gọi Washington quay trở lại Thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.

Tổng thống Hassan Rouhani đã tuyên bố ngày 27/9 rằng Iran không muốn chiến tranh với Mỹ và tin rằng Mỹ "dù sớm hay muộn" sẽ quay lại ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran sau khi chính quyền Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận này hồi tháng 5/2018.

 Iran kêu gọi Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân  ảnh 1
Tổng thống Iran Hassan Rouhani có cuộc gặp với Tổng thư Ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bên lề phiên họp lần thứ 73 của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc tại New York ngày 26/9/2018. Ảnh: AP

Ông Rouhani trong một buổi họp báo nhận định rằng quyết định rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 của Mỹ là một "sai lầm" bởi điều này sẽ không có lợi cho Mỹ, Iran, châu Âu hay bất kỳ quốc gia nào khác.

"Một ngày nào đó Mỹ sẽ quay trở lại, dù sớm hay muộn", Tổng thống Iran khẳng định.

Ông cũng cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã phạm phải "sai lầm thứ 2" tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 26/9 vì trong khi 14 quốc gia khác đều trực tiếp hay gián tiếp ủng hộ thỏa thuận hạt nhân P5+1, chỉ có ông Trump - người chủ trì cuộc họp lên tiếng phản đối thỏa thuận này và dường như Tổng thống Mỹ đã bị cô lập.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an, ông Trump gọi thỏa thuận hạt nhân Iran, còn được biết đến với tên gọi Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA) là một "thỏa thuận một chiều tồi tệ", đồng thời tuyên bố rằng Iran "không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân" và cáo buộc chính phủ quốc gia này góp phần gây ra "bạo lực, khủng bố và tình trạng rối loạn" trong khu vực.

Ông Rouhani cho rằng điều này "khá lạ lùng, chưa từng có tiền lệ và thật đáng ngạc nhiên" khi Tổng thống Trump, người chủ trì Hội đồng Bảo an gọi 14 quốc gia thành viên khác là vi phạm nghị quyết khi các quốc gia này tán thành JCPOA - một thỏa thuận từng được cả Hội đồng Bảo an nhất trí năm 2015, bao gồm cả một phiếu thuận từ phía Mỹ.

Tổng thống Iran cũng thêm rằng ông Trump không chỉ không đồng ý với nghị quyết đó mà còn tuyên bố rằng bất kỳ ai thực hiện nó đều "sẽ bị trừng phạt".

Trả lời câu hỏi liệu những lời nói gay gắt của ông Trump và các quan chức đứng đầu của chính quyền Mỹ về Iran có dẫn đến một cuộc chiến tranh hay không, ông Rouhani cho biết từ sau cuộc cách mạng năm 1979, Iran "đã nhiều lần là mục tiêu của những lời nói như vây".

Tổng thống Iran cũng nhận định: "Chúng tôi không mong muốn một cuộc chiến tranh với Mỹ ở bất cứ đâu trong khu vực. Chúng tôi không muốn tấn công họ. Chúng tôi không muốn làm căng thẳng leo thang - không điều gì trong những điều trên cả".

"Nhưng chúng tôi yêu cầu Mỹ tuân thủ luật pháp và tôn trọng chủ quyền của các quốc gia", ông khẳng định thêm.

Ông Rouhani cũng cho rằng: "Mỹ phải suy nghĩ lại về sự hiện diện của mình trong khu vực, trong vùng Vịnh Ba Tư, biển Oman, tại Afghanistan, Iraq và những nơi khác".

Ông Trump đã tuyên bố sẽ tiếp tục cô lập Iran qua các lệnh trừng phạt mà Washington tái áp đặt lên Tehran sau khi Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tháng 5/2018. Vòng trừng phạt tiếp theo sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 11/2018.

Tổng thống Iran cũng thông tin tới báo giới rằng các lệnh trừng phạt "được cho rằng sẽ có hiệu lực vào tháng 11/2018 đã được thực hiện từ tháng 9/2018, vì thế sẽ không còn lệnh trừng phạt nào bắt đầu từ tháng 11 nữa".

Ông Rouhani cho biết Iran sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia ủng hộ thỏa thuận hạt nhân.

Ông cũng gọi quyết định của 5 quốc gia ký kết thỏa thuận hạt nhân ngày 24/9 là "một bước tiến rất tốt" khi những quốc gia thành lập một hệ thống tài chính ở châu Âu để tạo điều kiện cho việc thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu của Iran.

"Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận JCPOA. Thậm chí cho đến thời điểm này, chúng tôi vẫn đạt được những lợi ích như đã hứa hẹn trong thỏa thuận đối với đất nước và nhân dân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ duy trì thỏa thuận này",

Tuy nhiên, ông cũng cho biết thêm: "Nếu tình hình có gì thay đổi, chúng tôi sẽ có những con đường và giải pháp khác"./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.