Iran khẳng định duy trì năng lực tên lửa và tập kích căn cứ quân sự Mỹ
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố năng lực sản xuất tên lửa vẫn ổn định bất chấp giao tranh, đồng thời triển khai đợt tập kích lớn vào các căn cứ Mỹ và Israel.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định nước này vẫn duy trì hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo và bảo toàn kho vũ khí chiến lược, đồng thời triển khai đợt tấn công thứ 67 nhắm vào các cơ sở quân sự của Mỹ và Israel trong khu vực. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông và những tranh cãi về vai trò của NATO tại eo biển Hormuz.
Năng lực sản xuất quốc phòng và các tuyên bố đối lập
Phát ngôn viên Ali Mohammad Naeini thuộc IRGC cho biết Iran vẫn tiếp tục sản xuất tên lửa ngay cả trong điều kiện chiến sự và kho dự trữ chiến lược không gặp vấn đề gì. Tuyên bố này nhằm bác bỏ khẳng định trước đó của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc Không quân và Hải quân Iran bị thiệt hại nặng, cũng như năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo đã bị vô hiệu hóa.
Đáng chú ý, ngay sau khi đưa ra phát ngôn trên, một số nguồn tin truyền thông cho rằng ông Naeini đã thiệt mạng trong một cuộc không kích. Hiện tại, do thông tin kiểm chứng từ thực địa rất hạn chế, tình trạng chính xác của các cơ sở vũ khí, hạt nhân và năng lượng tại Iran vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Chiến dịch Lời hứa chân thực 4 và các mục tiêu bị nhắm tới
IRGC thông báo đã triển khai đợt tấn công mới nhất trong khuôn khổ chiến dịch “Lời hứa chân thực 4”. Theo tuyên bố của lực lượng này, các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm những vị trí trọng yếu của quân đội Mỹ tại khu vực Trung Đông. Cụ thể:
- Căn cứ Ali al-Salem: Nơi đặt các trung tâm chỉ huy không lưu, điều khiển máy bay không người lái (UAV), các cơ sở bảo dưỡng máy bay và trung tâm điều hành tác chiến của liên minh do Mỹ dẫn đầu.
- Căn cứ Al-Wafa: Các hệ thống radar cảnh báo sớm và cơ sở phòng thủ tên lửa đã bị tấn công.
- Mục tiêu của Israel: Các trung tâm radar, hệ thống vệ tinh và phòng thủ tên lửa cũng nằm trong danh sách bị tập kích.
Song song với các hoạt động quân sự, tướng Abolfazl Shekarchi - phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Iran - đã đưa ra cảnh báo về khả năng mở rộng phạm vi tấn công ngoài khu vực Trung Đông như một chiến thuật gây sức ép lên các đối thủ.
Phản ứng của Mỹ và những chỉ trích hướng về NATO
Để đáp trả tình hình căng thẳng, quân đội Mỹ đang triển khai thêm lực lượng tới khu vực. Các nguồn tin từ AP xác nhận tàu USS Boxer cùng hai tàu tấn công đổ bộ khác, chở theo khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11, đã rời cảng San Diego để hướng về Trung Đông.
Trong khi đó, trên mặt trận chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những phát biểu gay gắt nhắm vào các đồng minh NATO. Ông chỉ trích các thành viên liên minh là “những kẻ hèn nhát” khi từ chối hỗ trợ chiến dịch khơi thông eo biển Hormuz. Ông Trump thậm chí còn tuyên bố NATO hiện nay chỉ là một “con hổ giấy” do thiếu sự quyết đoán trong việc bảo vệ an ninh hàng hải và nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.
Tại Iran, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei trong thông điệp nhân dịp tết Nowruz đã ca ngợi sự kiên cường của người dân. Ông khẳng định các nỗ lực của đối phương nhằm làm sụp đổ chính phủ thông qua việc nhắm vào các lãnh đạo cấp cao đã thất bại trước “mặt trận phòng thủ toàn quốc” của Iran.


