Iran khẳng định duy trì phần lớn kho tên lửa và mạng lưới sản xuất quốc phòng phi tập trung
Bộ Quốc phòng Iran tuyên bố hơn 70% kho tên lửa vẫn chưa được triển khai, đồng thời vận hành mạng lưới 9.000 công ty nội địa để duy trì năng lực tác chiến lâu dài.
Chuẩn tướng Reza Talaei-Nik, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, vừa đưa ra tuyên bố khẳng định phần lớn kho tên lửa của quốc gia này vẫn được bảo toàn và chưa huy động vào các chiến dịch thực tế. Thông tin này được công bố trong bối cảnh Tehran đang đẩy mạnh khả năng tự chủ quốc phòng với hơn 1.000 loại hệ thống vũ khí sản xuất nội địa.
Chiến lược sản xuất phi tập trung và khả năng tự lực
Theo giới chức Iran, năng lực quân sự hiện tại là kết quả của quá trình đầu tư liên tục trong hơn 25 năm. Điểm cốt lõi trong học thuyết công nghiệp quốc phòng của Tehran là mô hình sản xuất phi tập trung, phân tán các cơ sở chế tạo trên toàn lãnh thổ. 
Mô hình này cho phép duy trì chuỗi cung ứng và hoạt động sản xuất ngay cả khi một số cơ sở bị hư hại, đảm bảo khả năng hỗ trợ hậu cần không bị gián đoạn. Hiện có khoảng 9.000 công ty đang hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Iran để cung cấp linh kiện và công nghệ chuyên sâu, tạo nên mạng lưới công nghiệp rộng khắp giúp duy trì sự sẵn sàng trong các giai đoạn căng thẳng kéo dài.
Đánh giá từ tình báo phương Tây về kho vũ khí Iran
Các báo cáo tình báo phương Tây cũng đưa ra những số liệu tương đồng về khả năng duy trì sức mạnh quân sự của Tehran. Bất chấp các cuộc tấn công, Iran được đánh giá là vẫn kiểm soát phần lớn nguồn lực chiến lược:
- Tên lửa: Khoảng 70% kho tên lửa và 60% cơ sở hạ tầng bệ phóng vẫn đang hoạt động ổn định.
- UAV: Khoảng 40% số lượng máy bay không người lái còn khả năng tác chiến, dù đây là mảng chịu thiệt hại đáng kể nhất.
- Phục hồi: Tehran đã đưa hơn 100 bệ phóng từ các kho chứa ngầm trở lại trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ đầu tháng 4.
Vị thế tại các khu vực hàng hải trọng yếu
Bên cạnh năng lực tên lửa, giới chức Iran nhấn mạnh việc kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz và khu vực Vịnh Oman. Eo biển này hiện được sử dụng như một đòn bẩy chiến lược để đáp trả các biện pháp phong tỏa kinh tế. Lực lượng hải quân và phòng không nước này tuyên bố vẫn duy trì sự hiện diện áp đảo, đủ khả năng đẩy lùi các lực lượng đối phương tại các vùng biển lân cận để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia.


