Iran lên tiếng về giải quyết vấn đề thỏa thuận hạt nhân với EU

Theo Mỹ Linh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Iran Rouhani khẳng định sẵn sàng hợp tác với Liên minh châu Âu (EU), nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Tuyên bố của Tổng thống Iran Hassan Rouhani được đưa ra trong khuôn khổ cuộc họp với Đại diện ngoại giao cấp cao của Liên minh châu Âu, Josep Borell.

Iran lên tiếng về giải quyết vấn đề thỏa thuận hạt nhân với EU  ảnh 1
Tổng thống Iran Rouhani. Ảnh: AP.

Trước đó, ông Josep Borell đã có chuyến thăm Iran để thỏa luận các biện pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở khu vực Trung Đông, sau khi Mỹ đã không kích giết chết chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Qassem Soleimani vào tháng trước.

Theo thỏa thuận hạt nhân được ký kết năm 2015, Iran đã đồng ý hạn chế các hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ hầu hết các lệnh trừng phạt quốc tế, tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran.

Kể từ năm 2019, Iran đã bắt đầu giảm các cam kết theo thỏa thuận hạt nhân, để gây áp lực cho các bên còn lại bảo vệ nền kinh tế khỏi lệnh trừng phạt của Mỹ và cho phép nước Cộng hòa Hồi giáo này đạt được toàn bộ lợi ích theo thỏa thuận.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.