Iran nêu các điều kiện để đàm phán trực tiếp với Mỹ
Iran sẽ xem xét triển vọng đàm phán trực tiếp với Mỹ với cách tiếp cận bình đẳng, có lợi ích chung.

Theo RIA Novosti ngày 22/7, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, Iran có thể xem xét triển vọng đàm phán trực tiếp với Mỹ trong tương lai nếu Washington thể hiện cách tiếp cận bình đẳng.
"Không phải lúc này, nhưng có lẽ trong tương lai. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào việc liệu Mỹ có sẵn sàng ở bên Iran, trên cơ sở bình đẳng, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và trên cơ sở lợi ích chung hay không", Ngoại trưởng Aragchi cho biết, trả lời câu hỏi liệu Tehran có sẵn sàng đàm phán trực tiếp với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không.
Trước đó, ông Trump nói rằng, Iran "quan tâm đến việc nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân và Washington đã sẵn sàng cho một cuộc đối thoại như vậy. Ngoại trưởng Araghchi trước đây đã nói rằng, việc nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ chỉ có thể diễn ra, nếu Washington sẵn sàng cho một thỏa thuận hạt nhân cân bằng và cùng có lợi.
Iran và Mỹ đã tổ chức 5 vòng đàm phán gián tiếp do Oman làm trung gian, liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, cũng như việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Tehran.
Vòng thứ sáu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/6, nhưng đã không diễn ra vì cuộc xung đột Iran-Israel, trong đó, Tehran cáo buộc Washington có liên quan.
Trong một diễn biến liên quan, đại diện của Iran, Nga và Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp 3 bên tại Tehran vào ngày 22/7 về vấn đề hạt nhân Iran. Cuộc họp sẽ được tổ chức dựa trên các báo cáo về khả năng nối lại các cuộc đàm phán của Tehran với Washington, cũng như cuộc họp sắp tới của Iran với các quốc gia "Eurotroika" ở Istanbul.
Bộ Ngoại giao Irankhông nêu rõ ai sẽ đại diện cho các bên, nhưng được biết rằng, các cuộc đàm phán sẽ không được tổ chức ở cấp bộ trưởng.