Iran nói chính sách “tàn nhẫn” của Trump phá hoại hòa bình, trật tự quốc tế

Phú Bình (Theo PressTV)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani cho rằng những chính sách “tàn nhẫn” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua trong nhiệm kỳ của mình đã tạo ra tình hình căng thẳng trên thế giới, phá hoại trật tự toàn cầu và nền hòa bình quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani. Ảnh: AFP
Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani. Ảnh: AFP

Nhà lập pháp cấp cao của Iran đưa ra quan điểm như vậy trong bài phát biểu hôm 7/4 trước Đại Hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) tổ chức tại Thủ đô Doha của Qatar.

Ông Larijani đề cập đến việc Mỹ rút khỏi hiệp ước INF ký với Nga, cuộc chiến thương mại của nước này với Trung Quốc và các quốc gia châu Âu, việc nước này rút khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris và thỏa thuận hạt nhân Iran, những hành vi “tàn nhẫn” tại thánh địa Jerusalem và vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine. Ông cho rằng những hành động như vậy của các chính khách Mỹ đã phá hoại hòa bình và an ninh trên thế giới.

Larijani cũng chỉ ra quyết định mới đây của Washington công nhận “chủ quyền của Israel” đối với Cao nguyên Golan, và khẳng định việc trao tặng một phần lãnh thổ Syria cho Israel là hành động nực cười.

“Hành vi bất bình thường này vừa không hợp lô-gích vừa không phù hợp với các quyết định của Liên hợp quốc và trật tự pháp lý quốc tế”, ông nói, đồng thời ca ngợi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đủ cảnh giác để bác bỏ quyết định đó.

Vị quan chức Iran này còn nhắc đến lập trường “đáng tiếc” của Mỹ đối với những trận lũ lụt gần đây tại Iran, cùng động thái ngăn chặn vận chuyển hàng viện trợ quốc tế tới Hội trăng lưỡi liềm đỏ Iran.

“Hãy thử so sánh hành vi thiếu khôn ngoan của Ngoại trưởng Mỹ trong trường hợp nhân đạo với những câu khẩu hiệu đạo đức giả của Mỹ”, ông nói, đề cập đến việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khai thác tình thế khẩn cấp toàn quốc tại Iran để một lần nữa tấn công nền Cộng hòa Hồi giáo.

Trước đó, trong tuyên bố hôm thứ Ba tuần trước, ông Pompeo khẳng định rằng phản ứng của Tehran trước các trận lũ lụt cho thấy mức độ “yếu kém về quản lý quy hoạch đô thị và chuẩn bị ứng phó với tình trạng khẩn cấp”./.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.