Iran nói đàm phán với Mỹ tại Oman là "khởi đầu tốt đẹp"
Dù đánh giá vòng đàm phán hạt nhân vừa diễn ra tại Oman là một "khởi đầu tốt đẹp", phía Iran vẫn kiên quyết giữ vững lập trường về năng lực quốc phòng, trong khi Mỹ tiếp tục gia tăng các đòn bẩy kinh tế ngay trong quá trình đối thoại.

Ngày 6/2 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi xác nhận các cuộc thảo luận với phái đoàn Mỹ tại thủ đô Muscat (Oman) đã diễn ra tích cực và hai bên đạt được sự đồng thuận về việc tiếp tục tiến trình này.
Cuộc gặp có sự tham gia của những nhân vật chủ chốt: Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Cố vấn cấp cao Jared Kushner (con rể Tổng thống Donald Trump).
"Bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng đòi hỏi phải kiềm chế các hành động đe dọa và gây sức ép. Nếu tiến trình này tiếp tục, tôi tin rằng chúng ta sẽ đạt được một khuôn khổ hiểu biết chung tốt đẹp", ông Araqchi phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran.
Về phía nước trung gian hòa giải, Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi nhận định các cuộc thảo luận diễn ra "rất nghiêm túc" và kết quả sẽ được Washington và Tehran xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định các bước tiếp theo.
Mặc dù không khí đối thoại được đánh giá là tích cực, nhưng nội dung đàm phán vẫn bộc lộ những khác biệt sâu sắc về quan điểm chiến lược: Trong khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mong muốn mở rộng nội dung thảo luận sang cả chương trình tên lửa đạn đạo và các vấn đề nhân quyền, phía Iran kiên quyết từ chối. Tehran khẳng định chỉ thảo luận duy nhất về hồ sơ hạt nhân.
Các nguồn tin ngoại giao cho biết Iran giữ nguyên quyền làm giàu uranium nhưng tỏ ra cởi mở trong việc thảo luận về "mức độ và độ tinh khiết" hoặc các cơ chế giám sát thay thế. Đây được xem là một sự linh hoạt đáng chú ý từ phía Tehran.
Tehran đề nghị Mỹ dỡ bỏ ngay lập tức các lệnh trừng phạt (đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, dầu mỏ) và di dời các tài sản quân sự ra xa khỏi biên giới nước này.
Ngay trong ngày diễn ra đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì chiến thuật gây áp lực tối đa. Ông đã ký sắc lệnh hành pháp áp thuế 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào mua hàng của Iran (trực tiếp hoặc gián tiếp). Nhà Trắng cũng công bố lệnh trừng phạt mới đối với 15 thực thể và 14 tàu thuộc "đội tàu bí mật" vận chuyển dầu mỏ của Iran.
"Tôi nghĩ Iran đang rất muốn đạt được thỏa thuận. Chúng tôi có nhiều thời gian và sẽ chờ đợi để có vị thế tốt nhất", Tổng thống Trump trả lời báo giới, đồng thời xác nhận các cuộc gặp tiếp theo sẽ diễn ra vào đầu tuần tới.


