Iran phát triển đầu đạn mới, Israel biên chế vũ khí laser
Iran bị nghi phát triển đầu đạn phi truyền thống, Trung Quốc thử tên lửa siêu vượt âm YJ-20 và Israel chính thức đưa hệ thống laser Iron Beam vào trực chiến.
Ngày 30.12, thị trường vũ khí và an ninh quốc tế ghi nhận ba diễn biến quan trọng: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị nghi đẩy mạnh chương trình đầu đạn phi truyền thống, Trung Quốc công bố video thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm từ tàu khu trục Type 055 và Israel chính thức đưa hệ thống laser Iron Beam vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Iran và nghi vấn đầu đạn phi truyền thống cho tên lửa đạn đạo
Theo nguồn tin quân sự từ Iran International, IRGC được cho là đang thúc đẩy chương trình phát triển các loại đầu đạn phi truyền thống, bao gồm tải trọng hóa học và sinh học. Mục tiêu của chương trình là tích hợp các loại đầu đạn này vào lực lượng tên lửa đạn đạo hiện có nhằm tăng cường khả năng răn đe trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Về mặt kỹ thuật, giới phân tích cho rằng Iran đang tập trung điều chỉnh các dòng tên lửa nhiên liệu rắn như Fateh-110 và Zolfaghar. Với đầu đạn hóa học, phương án khả thi là sử dụng các thùng chứa kín thiết kế để phát tán tác nhân ở độ cao định trước. Trong khi đó, đầu đạn sinh học đòi hỏi hệ thống bảo quản phức tạp hơn để đảm bảo tác nhân duy trì hiệu quả sau khi tái xâm nhập khí quyển ở tốc độ cao.
Các cơ quan tình báo phương Tây cho biết đã ghi nhận những tín hiệu bất thường về hậu cần xung quanh các đơn vị tên lửa cơ động của Iran tại khu vực phía đông. Hiện tại, Iran sở hữu kho tên lửa đạn đạo đa dạng nhất Trung Đông, trong đó dòng Zolfaghar với tải trọng lớn được xem là ứng viên hàng đầu cho các thử nghiệm đầu đạn đặc biệt này.
Trung Quốc thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm YJ-20 từ tàu Type 055
Quân đội Trung Quốc đã công bố video ghi lại vụ phóng thử nghiệm tên lửa diệt hạm siêu vượt âm YJ-20 từ tàu khu trục tàng hình Type 055. Đây là lần đầu tiên hình ảnh loại vũ khí chiến lược này được công khai khi khai hỏa từ một nền tảng tàu mặt nước, đánh dấu giai đoạn hoàn tất thiết kế để tiến tới sản xuất hàng loạt.

YJ-20 sử dụng phương pháp "phóng lạnh" từ hệ thống ống phóng thẳng đứng (VLS). Tên lửa được đẩy ra khỏi ống bằng khí nén trước khi kích hoạt động cơ chính, giúp bảo vệ cấu trúc bệ phóng khỏi nhiệt lượng cực lớn. Theo các chuyên gia quân sự, YJ-20 bao gồm tên lửa đẩy và đầu đạn lướt siêu vượt âm dạng nón kép, có khả năng đạt tốc độ trên Mach 5 và thực hiện các động tác cơ động phức tạp ở pha cuối để xuyên thủng lưới phòng không.
Việc trang bị YJ-20 trên các khu trục hạm Type 055 giúp Hải quân Trung Quốc mở rộng đáng kể tầm tác chiến xa bờ. Khả năng lao xuống mục tiêu theo quỹ đạo gần như thẳng đứng với tốc độ siêu vượt âm khiến YJ-20 trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với các hệ thống đánh chặn hiện nay.
Israel biên chế hệ thống laser phòng không Iron Beam
Bộ Quốc phòng Israel vừa thông báo chính thức đưa hệ thống laser phòng không công suất cao Iron Beam (Tia sắt) vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đây là hệ thống vũ khí laser đầu tiên trên thế giới đạt đến cấp độ tác chiến này, được thiết kế để bổ trợ cho hệ thống Iron Dome trong mạng lưới phòng thủ đa tầng.

Hệ thống Iron Beam do tập đoàn Rafael phát triển, chuyên đánh chặn các mục tiêu tầm ngắn như rocket, đạn cối và máy bay không người lái (UAV). Ưu điểm vượt trội của vũ khí laser là chi phí mỗi lần bắn cực thấp so với tên lửa đánh chặn truyền thống và khả năng khai hỏa liên tục không giới hạn số lượng đạn, miễn là đảm bảo nguồn cung năng lượng.
Tuy nhiên, giới quân sự Israel lưu ý rằng Iron Beam vẫn có những hạn chế vật lý, đặc biệt là hiệu suất giảm mạnh trong điều kiện thời tiết xấu như sương mù hoặc mưa dày. Do đó, hệ thống này sẽ hoạt động như một lớp phòng thủ bổ sung, phối hợp cùng các tên lửa đánh chặn để tối ưu hóa hiệu quả và chi phí trong các tình huống đối phó với bầy đàn UAV hoặc tấn công rocket diện rộng.


