Quốc tế

Iran phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ, ông Trump kêu gọi hòa bình

Hoàng Bách 24/06/2025 06:29

Iran vào hôm 23/6 đã phóng một loạt tên lửa vào một căn cứ không quân của Mỹ ở Qatar nhưng không gây ra thương vong. Trong một phản ứng đáng kinh ngạc, Tổng thống Donald Trump đã xem nhẹ vụ tấn công, gọi đây là "phản ứng yếu ớt" đồng thời thúc giục Iran và Israel kiến tạo hòa bình khi cuộc xung đột bước sang ngày thứ 12.

xitj7yntublhdcnrzvfgyd6iye.jpg
Một vụ đánh chặn sau khi lực lượng vũ trang Iran cho biết, đã nhắm mục tiêu vào căn cứ Al-Udeid trong một cuộc tấn công bằng tên lửa, tại Qatar, ngày 23/6. Ảnh: REUTERS

Cuộc tấn công vào Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar có nguy cơ làm lan rộng một cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 13/6 với các cuộc không kích của Israel nhằm vào chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran.

Iran đã đe dọa sẽ trả đũa Mỹ sau khi máy bay ném bom của Mỹ thả những quả bom xuyên phá boong-ke nặng 13,6 tấn xuống các cơ sở hạt nhân dưới lòng đất của Iran vào cuối tuần qua.

Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố: "Chúng tôi không tấn công ai, và chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận bị bất kỳ ai tấn công... Chúng tôi sẽ không khuất phục trước sự xâm lược của bất kỳ ai – đó là logic của quốc gia Iran".

Iran đã thông báo trước cho Mỹ qua các kênh ngoại giao vài giờ trước cuộc tấn công, cũng như cho chính quyền Qatar. Tổng thống Trump đã nắm lấy điều đó như một dấu hiệu tích cực.

"Tôi muốn cảm ơn Iran vì đã thông báo sớm cho chúng tôi, điều này đã giúp không có sinh mạng nào bị tổn thất và không ai bị thương", ông Trump viết trên trang mạng xã hội Truth Social. "Có lẽ bây giờ Iran có thể tiến tới hòa bình và hòa hợp trong khu vực, và tôi sẽ nhiệt tình khuyến khích Israel làm điều tương tự".

Ông cho biết, Iran đã bắn 14 quả tên lửa vào căn cứ không quân, gọi đó là "một phản ứng rất yếu ớt, mà chúng tôi đã lường trước, và đã đối phó rất hiệu quả".

"Tôi vui mừng thông báo rằng, không có người Mỹ nào bị tổn hại và hầu như không có thiệt hại nào", ông Trump viết. "Quan trọng nhất, họ đã giải tỏa được hết sự tức giận trong 'hệ thống' của mình, và hy vọng sẽ không còn sự hận thù nào nữa".

Theo Reuters, cách xử lý cuộc tấn công của Iran gợi nhớ lại các cuộc đụng độ trước đó, khi Tehran tìm cách cân bằng giữa việc giữ thể diện bằng một phản ứng quân sự nhưng không gây ra một vòng xoáy leo thang mà họ không thể gánh nổi.

Theo một thông báo đăng tên Telegram, Ngoại trưởng Iran, Abbas Araqchi cho biết, Iran sẵn sàng đáp trả một lần nữa trong trường hợp Mỹ có hành động tiếp theo.

Cuộc tấn-công của Iran đã làm căng thẳng mối quan hệ với các nước láng giềng Arập: Qatar đã lên án vụ tấn công, tương tự là Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, Saudi Arabia, Kuwait và Iraq.

Trong khi đó, Israel cho biết, họ đã thực hiện làn sóng tấn công sâu rộng nhất từ trước đến nay vào Tehran trong ngày 23/6.

Các mục tiêu bao gồm nhà tù Evin ở Tehran, nơi chính quyền Iran giam giữ các đối thủ chính trị. Đây là một sự leo thang mới, cho thấy Israel sẵn sàng tấn công ra ngoài các mục tiêu quân sự và hạt nhân đã nêu trước đó để nhắm vào các trụ cột chính trong hệ thống cầm quyền của Iran.

Trên thị trường, bất chấp các mối đe dọa, giá dầu đã giảm 7%, cho thấy các nhà giao dịch hoài nghi khả năng Iran sẽ có hành động gây gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Theo Reuters
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Iran phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ, ông Trump kêu gọi hòa bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO