(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Liên bang Nga, ông Sergei Lavrov, cho biết NATO trên thực tế đang tham chiến bên phía Ukraine, và ngày càng sa lầy hết mức vào cuộc xung đột.
(Baonghean.vn) - Bảng A Ecuador, Hà Lan và Senegal tranh nhau 2 chiếc vé vào vòng 1/8 trong khi đó bảng B, màn “huynh đệ tương tàn” thì xứ Wales khó lòng giành thắng lợi trước đội tuyển Anh. Nếu Iran không thể giành tấm vé thứ 2 trong trận đấu với Mỹ thì chỉ còn biết tự trách mình.
Các cơ quan truyền thông Iran có mối liên hệ với Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo đang đe dọa tiến hành tấn công Israel bằng tên lửa siêu thanh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa 2 nước đối địch này.
Một báo cáo do Sprotyv - trang web liên kết với Lực lượng Hoạt động Đặc biệt của Ukraine, công bố mới đây đã cho thấy tuyến đường mà Iran sử dụng để chuyển máy bay không người lái (UAV) cho Nga.
Những cáo buộc gần đây cho rằng Nga dùng các máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất để tấn công Ukraine dường như đã làm phức tạp trạng thái trung lập của Israel giữa Moscow và phương Tây.
(Baonghean.vn) - Theo một bài viết trên tờ Washington Post của Mỹ, vệ tinh viễn thám Trái Đất (ERS) Khayyam - do Nga chế tạo cho Iran trên nền tảng Canopus-V - cho phép nhận được hình ảnh với độ phân giải 1,2 m và theo dõi lãnh thổ của Liban, Syria và Yemen.
(Baonghean.vn) - Trong bài viết đăng trên tờ Le Monde, nhà báo Pháp Alain Frachon đã lập danh sách những khu vực tiềm ẩn khả năng nổ ra xung đột vũ trang trong năm 2022.
(Baonghean.vn) - Kênh truyền hình nhà nước Iran cho biết, Lực lượng Vệ binh Cách mạng bán quân sự của nước này vừa khánh thành một cơ sở mới dưới lòng đất, được dành riêng để cất giữ tên lửa.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết, theo các đánh giá ban đầu của ông, thì Iran phải chịu trách nhiệm về một vụ nổ trên một con tàu thuộc sở hữu của Israel tại Vịnh Oman.
(Baonghean.vn) - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa đạt được một thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran, theo đó sẽ cho phép các thanh sát viên của họ tiếp tục tiếp cận để thẩm tra và giám sát hoạt động hạt nhân tại nước này trong thời gian 3 tháng tới. “Tin vui” trên được kỳ vọng sẽ đặt những viên gạch tạo nền móng để Washington và Tehran khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân.
(Baonghean.vn) - Thỏa thuận hạt nhân Iran mà Mỹ đã từ bỏ dưới thời chính quyền Donald Trump đang ở một thời điểm quan trọng khi Mỹ đã đồng ý tham dự các cuộc đàm phán đa phương liên quan đến Iran do EU chủ trì. Các chuyên gia dịch tễ của Tổ chức Y tế thế giới cố gắng tìm hiểu nguồn gốc bùng phát của virus SARS-CoV-2 tại Vũ Hán (Trung Quốc), tuy nhiên, quá trình làm việc của họ không hề dễ dàng, và cuộc điều tra có diễn biến bất ngờ. Đây là những nội dung nổi bật của tuần qua.
Mỹ không coi các cuộc tập trận hải quân sắp diễn ra vào tháng 2 của Nga, Trung Quốc và Iran ở Ấn Độ Dương là trở ngại đối với những khả năng của mình trong khu vực, người phát ngôn của Lầu Năm Góc ông John Kirby nói với các nhà báo.
(Baonghean.vn) - Đầu tuần này, Iran bắt đầu làm giàu urani lên đến các cấp độ chưa từng thấy kể từ khi nước này ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc thế giới. Không chỉ có vậy, Tehran còn bắt một tàu chở dầu treo cờ Hàn Quốc - đồng minh thân thiết của Mỹ ở khu vực gần Eo biển Hormuz. Những diễn biến mới nhất phải chăng là “nòng súng” kép mà Cộng hòa Hồi giáo đang chĩa vào phương Tây, đẩy các căng thẳng ở Trung Đông thêm phần phức tạp?
Ông Biden có ý định gia hạn Hiệp ước START mới trong khi vẫn muốn trừng phạt Mowcow vì các cuộc tấn công mạng. Ông cũng có kế hoạch đưa Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân nhưng cũng muốn hạn chế chương trình tên lửa của Iran.
Khi đồng hồ điểm từng giờ đến ngày 3/1/2021 – 1 năm sau cái chết của Tướng Soleimani, cả Mỹ và Iran đều cảnh giác cao độ về nguy cơ của một cuộc xung đột.
Iran đã chỉ đích danh Israel là thủ phạm gây ra cái chết của nhà khoa học hạt nhân trong khi Israel một mực chối bỏ. Cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên liên quan kiềm chế.