Iran tấn công loạt căn cứ Mỹ và Israel bằng tên lửa siêu thanh Fattah
Lực lượng IRGC triển khai chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, sử dụng tên lửa siêu thanh Fattah và hơn 3.600 UAV tấn công các mục tiêu chiến lược của Mỹ và Israel.
Ngày 16/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chính thức công bố triển khai đợt tấn công tên lửa lần thứ 55 trong chiến dịch trả đũa quy mô lớn mang tên "Lời Hứa Chân Thật 4". Cuộc tập kích nhắm vào các mục tiêu trọng điểm tại Tel Aviv và sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel, cùng hàng loạt căn cứ quân sự chiến lược của Mỹ tại khu vực Trung Đông.
Chi tiết đợt tấn công vào các mục tiêu tại Israel
Theo tuyên bố từ IRGC, các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm tổ hợp công nghiệp quân sự hàng không vũ trụ và các trung tâm hậu cần tiếp nhiên liệu trên không của Israel. Để xuyên thủng hệ thống phòng thủ đa tầng, Iran đã huy động các dòng tên lửa đạn đạo và siêu thanh tiên tiến nhất trong kho vũ khí của mình.
Cụ thể, tên lửa siêu thanh Fattah – loại vũ khí có tốc độ cực lớn và quỹ đạo khó dự đoán – đã được sử dụng cùng với các dòng tên lửa đạn đạo Qadr và Emad. Ngoài ra, một lượng lớn máy bay không người lái (UAV) cảm tử cũng được phóng đi nhằm gây quá tải hệ thống radar đối phương.

Tập kích hệ thống căn cứ quân sự của Mỹ
Bên cạnh các mục tiêu tại Israel, IRGC cũng mở rộng quy mô tấn công sang các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực. Các căn cứ bị đánh phá bao gồm căn cứ không quân Al Dhafra, căn cứ hải quân Jufair và căn cứ không quân Sheikh Issa. Đây đều là những mắt xích quan trọng trong mạng lưới hậu cần và tác chiến của quân đội Mỹ tại Trung Đông.
Các loại vũ khí chính xác cao được sử dụng trong đợt này gồm:
- Tên lửa tầm trung nhiên liệu rắn Fateh có độ chính xác cao.
- Tên lửa đạn đạo Zolfaqar và Dezful.
- Máy bay không người lái tấn công thông minh thế hệ mới.
IRGC báo cáo rằng các đơn vị tên lửa và UAV của hải quân đã tấn công trực diện vào trung tâm chỉ huy, tháp điều khiển bay, các kho phòng không và kho hậu cần tại Al Dhafra, Al-Udairi, Ali al-Salem và Sheikh Issa.
Đánh giá thiệt hại và quy mô chiến dịch
Phía Iran khẳng định rằng các dữ liệu hình ảnh vệ tinh cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng sau cuộc tập kích. Theo tuyên bố, hơn 80% hệ thống radar chiến lược của Mỹ cùng nhiều khu vực trọng yếu tại các căn cứ quân sự trong khu vực đã bị vô hiệu hóa hoặc phá hủy.
Tính từ thời điểm xung đột bùng phát vào ngày 28/2, cường độ tấn công của Iran đã đạt mức kỷ lục. IRGC tuyên bố đã phóng tổng cộng khoảng 700 tên lửa các loại và 3.600 máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel. Việc sử dụng kết hợp giữa tên lửa siêu thanh và UAV số lượng lớn cho thấy bước tiến mới trong chiến thuật tác chiến phi đối xứng của Tehran, nhằm áp đảo các hệ thống phòng thủ hiện đại nhất hiện nay.


