Iran tập kích căn cứ Al-Kharj và bài toán cạn kiệt tên lửa Tomahawk của Mỹ
IRGC vừa thực hiện đợt tấn công thứ 84 bằng tên lửa và UAV vào căn cứ Al-Kharj, trong khi Mỹ đã tiêu thụ hơn 850 tên lửa Tomahawk chỉ trong 4 tuần giao tranh.
Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), với sự hỗ trợ từ các đơn vị hải quân, vừa triển khai chiến dịch phối hợp tên lửa và máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ. Đây là đợt tấn công thứ 84 trong chuỗi chiến dịch quân sự của Tehran, đánh dấu sự leo thang đáng kể về cường độ và kỹ thuật tác chiến tại khu vực.

Chi tiết đợt tấn công vào căn cứ Al-Kharj
Theo tuyên bố từ IRGC, các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương đã bị vô hiệu hóa trong đợt tập kích lần này. Điều này cho phép các tên lửa nhiên liệu lỏng và nhiên liệu rắn của Iran xuyên thủng mạng lưới bảo vệ và đánh trúng mục tiêu tại căn cứ Al-Kharj. Mục tiêu trọng điểm được xác định bao gồm các máy bay tiếp nhiên liệu, máy bay vận tải hạng nặng và lực lượng hậu cần hỗ trợ trên không.
Báo cáo sơ bộ cho thấy một số máy bay thân rộng cùng phương tiện hỗ trợ hạng nặng đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng vũ trang Iran khẳng định đã thực hiện tổng cộng 84 đợt tấn công bằng vũ khí tiên tiến nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ và Israel trong khu vực.
Áp lực lên kho dự trữ tên lửa hành trình của Mỹ
Bên cạnh các tổn thất trực tiếp về khí tài, quân đội Mỹ đang đối mặt với tình trạng tiêu hao vũ khí ở mức báo động. Theo báo cáo từ tờ Washington Post, Mỹ đã phóng hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk chỉ trong bốn tuần giao tranh với Iran. Con số này vượt xa năng lực sản xuất hiện tại của ngành công nghiệp quốc phòng nước này.
Các chuyên gia quân sự chỉ ra rằng, mỗi năm Mỹ chỉ sản xuất khoảng 90 đến 100 tên lửa Tomahawk. Như vậy, số lượng vũ khí tiêu thụ chỉ trong một tháng tương đương với tổng sản lượng của gần một thập kỷ. Với giá thành dao động từ 2 đến 4 triệu USD mỗi quả, tổng chi phí riêng cho dòng tên lửa này ước tính đạt khoảng 3 tỷ USD, góp phần đưa tổng chi phí chiến sự vượt mốc 18 tỷ USD.
Thách thức từ chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất
Việc bổ sung kho dự trữ Tomahawk được dự báo sẽ mất nhiều năm. Để chế tạo một quả tên lửa hoàn chỉnh, nhà sản xuất cần từ 18 đến 24 tháng do quy trình phức tạp của các bộ phận như động cơ nhiên liệu rắn, đầu dò tiên tiến và hệ thống cảm biến địa hình. Hiện tại, chuỗi cung ứng đang bộc lộ nhiều lỗ hổng khiến việc mở rộng quy mô sản xuất gặp khó khăn.
Để giải quyết tình hình, Lầu Năm Góc đã ký thỏa thuận khung kéo dài 7 năm với Raytheon (thuộc tập đoàn RTX) nhằm nâng sản lượng Tomahawk hàng năm lên hơn 1.000 chiếc. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ thừa nhận rằng ngay cả khi tăng công suất, việc bù đắp lượng thiếu hụt với tốc độ tiêu thụ như hiện nay vẫn là một thách thức dài hạn.


