Iran thay đổi quy chế hàng hải tại Eo biển Hormuz
Chính quyền Iran vừa chính thức tuyên bố chấm dứt kỷ nguyên "hiếu khách" kéo dài 47 năm tại Eo biển Hormuz và thiết lập các quy định kiểm soát mới đối với tàu, thuyền qua lại tuyến hải hành huyết mạch này.

Theo RIA Novosti ngày 1/4, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi, vừa đưa ra tuyên bố cứng rắn rằng, thời kỳ "hiếu khách" kéo dài 47 năm của Iran tại Eo biển Hormuz đã kết thúc. Kể từ nay, tuyến hàng hải chiến lược này sẽ chỉ mở cửa cho những bên tuân thủ các quy định pháp lý mới của Tehran.
Viết trên mạng xã hội X, ông Azizi nhấn mạnh: "Ông Trump cuối cùng đã hiện thực hóa được giấc mơ 'thay đổi chế độ' của mình, nhưng là đối với... chế độ hàng hải trong khu vực! Eo biển Hormuz chắc chắn vẫn sẽ mở, nhưng không dành cho các ông. Nó sẽ chỉ mở cửa cho những ai tôn trọng luật pháp mới của Iran. 47 năm hiếu khách đã chấm dứt vĩnh viễn".
Trong một diễn biến liên quan, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có bài phát biểu đặc biệt trước quốc dân vào lúc 21h00 tối 1/4 (theo giờ Washington, tức 8h00 sáng 2/4 giờ Hà Nội). Nội dung bài phát biểu tập trung vào việc cập nhật các thông tin quan trọng về tình hình Iran.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump khẳng định chiến dịch quân sự chống lại Iran đang dần đi đến hồi kết. Trả lời kênh truyền hình NBC News, ông Trump cho biết: "Mọi việc đang tiến triển rất thuận lợi và sắp hoàn tất".
Nhà lãnh đạo Mỹ từng khẳng định, chiến dịch này được hoạch định kéo dài từ 4 đến 6 tuần và hiện đang vượt tiến độ đề ra. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự thận trọng về việc liệu có thể tuyên bố chiến thắng hay không nếu chưa thu hồi được các kho dự trữ uranium đã làm giàu của Iran.
Liên quan đến Eo biển Hormuz, theo ghi nhận của tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn các quan chức Ả Rập giấu tên, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang thúc đẩy đề xuất Mỹ chiếm đóng các hòn đảo do Iran kiểm soát tại Eo biển Hormuz, bao gồm cả đảo Abu Musa.
"Phía UAE cho rằng, Mỹ cần kiểm soát các hòn đảo trên tuyến đường thủy chiến lược này, đặc biệt là Abu Musa - thực thể đã nằm dưới sự quản lý của Iran suốt nửa thế kỷ qua nhưng vẫn đang trong tình trạng tranh chấp chủ quyền với UAE", tờ WSJ cho biết.


