Iran tuyên bố tấn công tên lửa quy mô lớn vào các trung tâm tình báo và quân sự của Israel

Thành Vinh25/03/2026 09:30

IRGC thực hiện đợt tập kích thứ 79 bằng tên lửa đạn đạo và UAV cảm tử, nhắm vào Tel Aviv cùng các căn cứ chiến lược, khẳng định đã xuyên thủng lưới phòng không.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 24/3 tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công thứ 79 trong khuôn khổ chiến dịch "Lời Hứa Chân Thật 4". Cuộc tập kích sử dụng phối hợp các dòng tên lửa đạn đạo tiên tiến và máy bay không người lái (UAV) cảm tử nhắm vào hàng loạt mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Israel.

Triển khai tên lửa đạn đạo và UAV cảm tử

Theo thông báo chính thức từ IRGC, các loại vũ khí được huy động trong đợt này bao gồm tên lửa Kheybar Shekan, Emad, Sejjil cùng các biên đội máy bay không người lái cảm tử. Phía Iran khẳng định các đầu đạn đã xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel để đánh trúng các mục tiêu định sẵn.

Tên lửa Iran tấn công các mục tiêu tại Israel

Các mục tiêu chiến lược bị nhắm đến

Lực lượng IRGC cho biết đã nhắm mục tiêu chính xác vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm:

  • Cơ sở tình báo: Các trung tâm tại khu vực phía bắc và trung tâm Tel Aviv.
  • Hậu cần và thương mại: Các trung tâm hỗ trợ tại Ramat Gan và vùng Negev.
  • Chỉ huy quân sự: Trụ sở chỉ huy và hậu cần tại Beersheba.

Phía Iran tuyên bố các cuộc tấn công đã gây gián đoạn diện rộng, buộc Quốc hội Israel (Knesset) phải tạm dừng phiên họp. Theo báo cáo từ IRGC, các cột khói và lửa đã bao trùm nhiều khu vực, khiến hơn hai triệu người phải sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn. Iran cho rằng đây là bằng chứng cho thấy năng lực tác chiến tiên tiến của hệ thống tên lửa nội địa.

Phản ứng quân sự và bối cảnh căng thẳng

Trong chuyến thị sát các đơn vị tại tỉnh Khuzestan, Chuẩn tướng Mohammad Karami, Chỉ huy lực lượng mặt đất của IRGC, khẳng định các đơn vị đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Ông đưa ra lời cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào từ phía Mỹ và Israel đều sẽ bị đáp trả bằng sự trừng phạt thích đáng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh tờ The Wall Street Journal đưa tin giới chức Mỹ và Israel đang thảo luận về các phương án quân sự mới, bao gồm khả năng triển khai lực lượng đặc nhiệm hoặc tấn công bằng trực thăng vào các cơ sở hạt nhân và năng lực tên lửa của Iran. Lầu Năm Góc cũng thừa nhận đã chuẩn bị các kế hoạch cho "hoạt động dự phòng" như một biện pháp cuối cùng.

Tăng cường phòng thủ tại các điểm nóng

Để đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng, Iran đã tăng cường vị trí phòng thủ trên khắp cả nước. Các khu vực trọng yếu bao gồm biên giới phía tây nam giáp Iraq (nơi có căn cứ Mỹ) và khu vực phía đông nam gần eo biển Hormuz chiến lược.

Việc kiểm soát và đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz vẫn là ưu tiên hàng đầu của Tehran, khi khu vực này đóng vai trò sống còn trong việc vận chuyển dầu mỏ toàn cầu và ảnh hưởng trực tiếp đến sự phụ thuộc năng lượng của thế giới.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Iran tuyên bố tấn công tên lửa quy mô lớn vào các trung tâm tình báo và quân sự của Israel
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO