Iran và Syria theo chân Nga loại bỏ đồng USD trong giao dịch

Theo Hải Lâm (baodatviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Iran và Syria vừa tiến hành ký kết nhiều thỏa thuận kinh tế chiến lược, giao dịch ngân hàng bằng nội tệ và ngoại tệ phi USD.

SANA của Syria thông tin, các quan chức cấp cao của Syria và Iran vừa tiến hành ký kết 11 thỏa thuận và bản ghi nhớ, trong đó gồm các thỏa thuận "hợp tác kinh tế chiến lược dài hạn".

Iran va Syria theo chan Nga loai bo dong USD

Thủ tướng Syria Imad Khamis và Phó Tổng thống thứ nhất Iran Eshaq Jahangiri tại Damascus.

Các thỏa thuận bao gồm một loạt các lĩnh vực bao gồm kinh tế, văn hóa, giáo dục, cơ sở hạ tầng, đầu tư và nhà ở.

Thủ tướng Syria Imad Khamis nói rằng, đây là “một thông điệp cho thế giới về thực tế hợp tác Syria-Iran”, trích dẫn “các cơ sở pháp lý và hành chính của Pháp” để tạo điều kiện giúp các công ty Iran có nguyện vọng đầu tư vào Syria và đóng góp hiệu quả cho quá trình tái thiết.

Các thỏa thuận bao gồm hai bản ghi nhớ giữa các cơ quan đường sắt của hai nước cũng như giữa các cơ quan xúc tiến đầu tư tương ứng hai bên.

Liên quan đến cơ sở hạ tầng, thỏa thuận cũng dự kiến phục hồi các cảng Tartus và Latakia cũng như xây dựng một nhà máy năng lượng 540 megawatt, theo ông Khamis. Ngoài ra, còn có hàng chục dự án trong lĩnh vực dầu mỏ và nông nghiệp.

Đáng chú ý, Iran và Syria cũng đã thống nhất các biện pháp giao dịch ngân hàng bằng nội tệ và ngoại tệ phi USD.

Đây là một trong những phương pháp hiệu quả mà nhiều nước đang chịu sức ép kinh tế từ Mỹ lựa chọn để giảm tác động từ trừng phạt kinh tế.

Sự hợp tác giữa Iran và Syria về kinh tế cho thấy cái bắt tay thân thiết giữa các đồng minh thân Nga trong khu vực. Nó cũng cho thấy xu hướng tẩy chay đồng bạc xanh khi Mỹ đang cố gắng chia lại bản đồ chính trị thế giới.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.