IS tung video dọa tấn công Putin

Chi nhánh IS ở Bắc Caucasus kêu gọi tín đồ đạo Hồi ở Nga "giết người bội giáo" trong nước và đe dọa tấn công Tổng thống Putin.

is-tung-video-doa-tan-cong-putin

Chiến binh IS. Ảnh: Eurasia Review

Trong video được đăng trên mạng xã hội hôm 5/3, chiến binh nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Chechnya kêu gọi người Hồi giáo ở Nga tham gia cuộc chiến chống lại phương Tây.

Video bắt đầu bằng một bản tin được phát sóng trên kênh truyền hình Nga về vụ đánh bom xe tại thị trấn Dzhemikent, tỉnh Dagestan ngày 15/2, khiến hai cảnh sát Nga thiệt mạng. Video sau đó chuyển sang cảnh các chiến binh đứng trước lá cờ đen của IS và nói về tầm quan trọng của việc "tấn công người bội giáo", Jerusalem Post đưa tin.

Một thủ lĩnh IS kêu gọi các "anh em tín hữu" từ vùng Caucasus và các nơi khác ở Nga gia nhập tổ chức tại Syria và Iraq. Tên này còn nói rằng, nếu họ không thể đi thì họ nên "chiến đấu chống lại người bội giáo" ở Nga "với một sợi dây thừng hoặc một con dao", nếu họ không còn vũ khí nào khác.

Nhóm này thúc giục hàng triệu người Hồi giáo ở Nga đoàn kết, đánh chiếm đất và mở rộng vùng kiểm soát. "Allah đã ban cho chúng ta những tên lửa sắt này, chúng ta sẽ sử dụng nó để chống lại Putin ngoại đạo và lũ tay sai của ông ta", tên thủ lĩnh nói, chỉ tay vào những thứ trông giống như đạn dược của xe tăng hoặc pháo cỡ nòng lớn.

Video kết thúc với cảnh một chiến binh bắn người được cho là nhân viên tình báo Nga.

Nga có sự hiện diện an ninh lớn ở khu vực Bắc Caucasus đông người Hồi giáo sinh sống kể từ những năm 1990. Phiến quân Hồi giáo ở Dagestan, khu vực bất ổn phía đông Chechnya, đã thực hiện một số nỗ lực để tham gia IS.

Nga bắt đầu chiến dịch không kích chống IS ở Syria vào cuối tháng 9 năm ngoái. Sau khi IS nhận trách nhiệm bắn rơi máy bay Metrojet Nga bay qua Ai Cập vào tháng 10/2015 khiến 224 người thiệt mạng, Nga đã tăng cường tấn công sào huyệt của IS ở Syria.

is-tung-video-doa-tan-cong-putin-1

Tổng thống Putin. Ảnh: Reuters

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.