IS tuyên bố thành lập một tỉnh ở Ấn Độ

Theo Huyền Lê (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
IS ra thông báo lập tỉnh mới sau cuộc xung đột giữa các tay súng và lực lượng an ninh Ấn Độ tại khu vực bất ổn Kashmir.
Lực lượng an ninh Ấn Độ tuần tra ở Kashmir. Ảnh: AP.
Lực lượng an ninh Ấn Độ tuần tra ở Kashmir. Ảnh: AP
Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 10/5 thông báo thành lập tỉnh "Wilayah of Hind" ở Kashmir sau "cuộc xung đột gây thương vong" cho quân đội Ấn Độ ở thị trấn Amshipor.
Cảnh sát Ấn Độ cùng ngày xác nhận 1 chiến binh IS là Ishfaq Ahmad Sofi bị tiêu diệt trong cuộc chạm trán.

"Đây là một chiến dịch tấn công gọn gàng, không có bất kỳ thiệt hại nào trong cuộc đấu súng", một phát ngôn viên cảnh sát Ấn Độ khẳng định.

Sofi tham gia vào một số nhóm chiến binh ở Kashmir trong hơn một thập kỷ trước khi tuyên thệ trung thành với IS. Hắn bị nghi ngờ đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng lựu đạn vào lực lượng an ninh trong khu vực. Quan chức quân đội cho biết có thể Sofi là chiến binh duy nhất có liên quan đến IS còn sót lại ở Kashmir.

Thông báo thành lập tỉnh mới dường như nhằm củng cố vị thế của của IS sau khi tổ chức này bị đánh bật khỏi Iraq và Syria hồi tháng 4. Bộ Nội vụ Ấn Độ, cơ quan chịu trách nhiệm an ninh ở Kashmir, từ chối bình luận về động thái của IS.

IS đã đẩy mạnh các cuộc đột kích và tấn công liều chết, bao gồm vụ đánh bom liên hoàn khiến 253 người chết trong Lễ Phục sinh ở Sri Lanka.

"Việc thành lập một "tỉnh" trong khu vực chúng không kiểm soát thực tế là điều ngớ ngẩn, nhưng không nên xem nhẹ", Rita Katz, giám đốc Tập đoàn Intel SITE chuyên theo dõi các phần tử Hồi giáo cực đoan, cho hay. "Thế giới có thể chẳng bận tâm tới diễn biến này, nhưng với những phần tử thánh chiến cực đoan tại khu vực, đây là bước đi quan trọng giúp chúng đặt nền móng để tái thiết "đế chế" Hồi giáo".

Những nhóm ly khai đã chống lại sự kiểm soát của Ấn Độ tại Kashmir, nơi có đa số người Hồi giáo, trong cuộc xung đột vũ trang kéo dài nhiều thập kỷ qua. Phần lớn các nhóm này muốn độc lập cho Kashmir hoặc sáp nhập Pakistan, đối thủ lâu đời của Ấn Độ. Song không giống IS, họ không tìm cách lập "đế chế" trong thế giới Hồi giáo.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.