Israel cảnh báo nguy cơ tấn công mạng có thể hạ máy bay chiến đấu

Lan Hạ (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 20/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi chính phủ toàn thế giới tham gia các lực lượng phòng thủ trước nguy cơ tấn công mạng, mà theo ông thậm chí có thể hạ máy bay quân sự và dân dụng.
Thủ tướng Netanyahu đã kêu gọi chính phủ toàn thế giới tham gia các lực lượng phòng thủ trước nguy cơ tấn công mạng. Ảnh: AP
Thủ tướng Netanyahu đã kêu gọi chính phủ toàn thế giới tham gia các lực lượng phòng thủ trước nguy cơ tấn công mạng. Ảnh: AP
Phát biểu tại một hội thảo về mạng ở Đại học Tel Aviv, ông Netanyahu cho rằng, an ninh mạng cũng được xem là một cơ hội kinh doanh to lớn, đồng thời nhấn mạnh Israel nhận được khoảng 20% đầu tư toàn cầu trong lĩnh vực này.

 Nhà lãnh đạo Israel chia sẻ: “Chúng ta không thể quay trở lại thế giới của đòn bẩy, ròng rọc và thư từ. Kể từ khi chúng ta tiến lên, chúng ta chắc chắn dễ bị tổn thương. Hãng hàng không của chúng ta có thể bị đánh sập, các máy bay chiến đấu của chúng ta có thể bị hạ”. Trong khi Israel theo dõi các cuộc tấn công nhằm vào trung tâm an ninh mạng của nước này ở thành phố Beersheba miền Nam Israel, ông Netanyahu nói “chưa có phương thuốc phòng ngừa”.

Thủ tướng Israel nêu rõ: “Đây là vụ thử nghiệm quan trọng nhất cho nền văn minh của chúng ta. Không chỉ được thử nghiệm bởi các tổ chức tội phạm, các phần tử khủng bố, mà còn bởi các quốc gia khác. Chúng ta cần kết hợp các lực lượng”.

Thủ tướng Israel mô phỏng một cuộc tấn công mạng. Ảnh: AP
Thủ tướng Israel mô phỏng một cuộc tấn công mạng. Ảnh: AP

Trung tâm Beersheba quy tụ cả quân đội, học viện và doanh nghiệp, do đó đây là một rủi ro liên quan tới các ứng dụng quân sự của Israel.

Trong khán phòng nơi diễn ra hội nghị, đèn bật sáng và một âm thanh vang lên, mô phỏng một cuộc tấn công mạng, cho rằng các tin tặc “được bố trí ở đất nước không xa Israel”, ám chỉ “kẻ thù không đội trời chung” Iran.

Theo âm thanh này, tài khoản ngân hàng của những người tham gia hội nghị đã bị đóng băng và thông tin của họ đã bị chia sẻ với các kẻ thù của họ.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.