Israel có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong năm 2025
Israel đang cân nhắc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong những tháng tới, tờ Wall Street Journal và Washington Post đưa tin, trích dẫn lời các quan chức giấu tên của Hoa Kỳ.
Ngày 12/2, tờ Wall Street Journal đưa tin các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã trình bày một báo cáo, cho rằng giới lãnh đạo Israel đang "cân nhắc các cuộc tấn công đáng kể vào các địa điểm hạt nhân của Iran" vào năm 2025.
Ngày 13/2, tờ Washington Post đưa tin ban giám đốc tình báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và Cơ quan Tình báo Quốc phòng đã kết luận rằng các địa điểm hạt nhân Fordow và Natanz của Iran có thể bị nhắm mục tiêu "trong sáu tháng đầu năm 2025". Tờ báo trích dẫn các nguồn tin cho biết Israel tin rằng hệ thống phòng không của Cộng hòa Hồi giáo đã bị suy yếu sau cuộc tấn công vào cuối tháng 10 và Tehran dễ bị tổn thương hơn do những khó khăn kinh tế liên quan đến lệnh trừng phạt.
Theo tờ báo, các cơ quan tình báo Hoa Kỳ hình dung rằng Israel có thể phóng tên lửa đạn đạo từ bên ngoài không phận Iran hoặc thả bom phá boongke từ máy bay chiến đấu bay qua các mục tiêu. Bài báo tuyên bố rằng cả hai kịch bản này có lẽ đều cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ "dưới hình thức tiếp nhiên liệu trên không cũng như tình báo, giám sát và trinh sát".
Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin của mình cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu coi Tổng thống Donald Trump dễ dãi hơn với hành động quân sự chống lại Tehran so với người tiền nhiệm của ông, Joe Biden.
Iran gần đây đã ra tín hiệu họ sẵn sàng tham gia đối thoại với Hoa Kỳ, với việc Bộ ngoại giao Iran làm rõ vào tuần trước rằng "nếu trở ngại chính đối với Hoa Kỳ là Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân, thì điều đó có thể được giải quyết".
Đầu tuần này, trả lời phỏng vấn Fox News, Tổng thống Trump tuyên bố "mọi người đều nghĩ rằng Israel, với sự giúp đỡ hoặc sự chấp thuận của chúng tôi, sẽ tiến vào và ném bom dữ dội vào Iran", đồng thời khẳng định ông "không mong điều đó xảy ra". Tháng trước, ông bày tỏ hy vọng rằng Iran sẽ đồng ý "thỏa thuận" liên quan đến chương trình hạt nhân.
Trở lại năm 2015, Cộng hòa Hồi giáo đã ký Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) với các cường quốc thế giới, đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt, cho đến khi Trump rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận vào năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình./.