Israel huy động 50 tiêm kích phá hủy hầm ngầm chiến lược tại Tehran
Quân đội Israel triển khai không kích quy mô lớn nhắm vào khu phức hợp lãnh đạo tại Tehran, trong khi Mỹ tuyên bố sẽ gia tăng cường độ tấn công vào các mục tiêu của Iran.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 6-3 thông báo đã triển khai 50 máy bay chiến đấu trút 100 quả bom xuống một khu phức hợp lãnh đạo tại thủ đô Tehran, Iran. Cuộc tấn công nhắm trực tiếp vào hệ thống hầm ngầm kiên cố, được xác định là trung tâm chỉ huy dự phòng và nơi ẩn náu của các quan chức cấp cao Iran.
Phá hủy trung tâm chỉ huy ngầm tại Tehran
Theo thông cáo từ IDF, khu phức hợp bị tấn công bao gồm một hầm trú ẩn ngầm bí mật và cực kỳ kiên cố. Đây vốn là nơi được thiết kế để phục vụ lãnh đạo tối cao Iran trong các tình huống khẩn cấp. Israel khẳng định cơ sở này vẫn tiếp tục được các quan chức cấp cao sử dụng làm trung tâm điều hành sau khi ông Ali Khamenei qua đời.
Chiến dịch không kích này diễn ra trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông đang leo thang nghiêm trọng trên nhiều mặt trận. Không chỉ nhắm vào Tehran, Israel cũng đồng loạt dội bom vào các khu vực ngoại ô phía Nam TP Beirut, Lebanon, nhằm triệt phá các vị trí của lực lượng Hezbollah.

Mỹ cảnh báo gia tăng cường độ tấn công
Tại Washington, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tiết lộ quân đội Mỹ cùng các đồng minh sẽ "gia tăng kịch liệt" các đợt không kích vào Iran trong những ngày tới. Động thái này cho thấy sự can thiệp quân sự ngày càng sâu của Mỹ vào cuộc xung đột hiện tại.
Dữ liệu từ phía Iran cho biết, tính từ ngày 28-2 đến nay, các đợt hỏa lực từ phía Mỹ và Israel đã khiến 1.200 người thiệt mạng. Đáng chú ý, giới quân sự Mỹ cũng thừa nhận khả năng Washington đứng sau vụ tấn công vào một trường nữ sinh tại Iran khiến hơn 160 người tử vong.
Phản ứng trước các diễn biến trên, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định trên mạng xã hội X rằng nước này cam kết vì hòa bình nhưng sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và phẩm giá quốc gia.
Sự cố hàng hải trên biển quốc tế
Bên cạnh các cuộc không kích trên đất liền, chiến sự đã lan ra vùng biển quốc tế. Ngày 6-3, chính quyền Sri Lanka xác nhận đang thực hiện chiến dịch cứu hộ và chuyển 208 thủy thủ Iran đến một trại hải quân để chăm sóc y tế.
Các thủy thủ này thuộc tàu hậu cần IRIS Booshehr. Trước đó vào ngày 4-3, tàu này cùng một tàu hộ vệ đi kèm đã bị trúng ngư lôi từ tàu ngầm Mỹ khi đang di chuyển trên vùng biển quốc tế. Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cho biết việc cứu trợ này là trách nhiệm nhân đạo trong bối cảnh xung đột đang làm gián đoạn nghiêm trọng giao thương và thị trường toàn cầu.


