Israel ra mắt hệ thống Hypnosis chống UAV và tiêm kích F-35A nhận tên lửa JSM mới
Tập đoàn IAI giới thiệu công nghệ gây nhiễu Hypnosis vô hiệu hóa bầy drone, trong khi Không quân Mỹ bổ sung tên lửa JSM cho F-35A để tăng cường khả năng diệt tàu chiến.
Thị trường vũ khí thế giới vừa chứng kiến những bước tiến mới trong công nghệ phòng thủ và tấn công tầm xa. Trong khi Israel giới thiệu giải pháp tác chiến điện tử để đối phó với bầy máy bay không người lái (UAV), Mỹ và các đồng minh NATO đang nỗ lực điều phối nguồn lực tên lửa đánh chặn để đáp ứng nhu cầu thực tế trên chiến trường.
Hệ thống Hypnosis: Giải pháp "thôi miên" bầy UAV bằng tác chiến điện tử
Tập đoàn Công nghiệp hàng không vũ trụ Israel (IAI) vừa chính thức giới thiệu Hypnosis, một hệ thống phòng không chuyên dụng để gây nhiễu và đánh lừa tín hiệu định vị vệ tinh của các mối đe dọa trên không. Đây là kết quả từ kinh nghiệm dày dạn của IAI trong lĩnh vực tác chiến dẫn đường (NAVWAR).
Hệ thống vận hành thông qua một mạng lưới các trạm cơ động được bố trí quanh khu vực bảo vệ. Các trạm này phối hợp đồng bộ để phá vỡ tín hiệu chỉ huy và điều khiển của mục tiêu. Đây được gọi là vũ khí "sát thương mềm" (soft-kill), tập trung vào việc vô hiệu hóa cùng lúc số lượng lớn UAV mà không cần sử dụng đạn động năng.

Cơ chế hoạt động của Hypnosis dựa trên việc nhắm vào điểm yếu của các UAV giá rẻ và đạn bay tầm xa vốn phụ thuộc vào GNSS (như GPS hoặc GLONASS). Bằng cách phát tín hiệu định vị giả, hệ thống có thể khiến mục tiêu mất phương hướng hoặc bay chệch khỏi tọa độ dự kiến. Ưu thế lớn nhất của giải pháp này là bài toán chi phí, khi việc gây nhiễu điện tử gần như không tốn kém so với các loại tên lửa đánh chặn có giá hàng triệu USD.
Tên lửa JSM: Nâng cấp sức mạnh săn tàu chiến cho tiêm kích F-35A
Song song với các giải pháp phòng thủ, khả năng tấn công của tiêm kích tàng hình F-35A cũng được tăng cường. Kongsberg Defence & Aerospace (Na Uy) đã nhận hợp đồng trị giá hơn 98 triệu USD để chế tạo thêm tên lửa tấn công liên hợp JSM cho Không quân Mỹ.
JSM là dòng tên lửa bay cận âm, nặng 416 kg với tầm bắn công bố hơn 350 km. Điểm đặc biệt của JSM là thiết kế tối ưu để nằm gọn trong khoang vũ khí thân của F-35A. Điều này cho phép máy bay duy trì đặc tính tàng hình tối đa trong khi vẫn mang theo hỏa lực mạnh để tiêu diệt tàu chiến hoặc các mục tiêu cố định trên đất liền.

Về mặt kỹ thuật, JSM sử dụng đầu dò ảnh hồng ngoại thụ động, giúp nhận dạng mục tiêu mà không phát tín hiệu radar, tăng khả năng sống sót trước các hệ thống phòng thủ đối phương. Tên lửa có khả năng bay thấp bám địa hình, tận dụng vật cản để giảm thời gian phản ứng của radar tàu chiến.
Áp lực cung ứng tên lửa Patriot cho chiến trường Ukraine
Tại khu vực châu Âu, NATO và Liên minh châu Âu (EU) đang gây sức ép buộc Hy Lạp chuyển giao khoảng 200 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-2 cho Ukraine. Đề xuất này tập trung vào việc lấy đạn tên lửa thay vì chuyển giao toàn bộ tổ hợp, giúp Hy Lạp vẫn giữ lại được hệ thống radar và bệ phóng.
PAC-2 là loại tên lửa nặng gần 900 kg, sử dụng cơ chế nổ mảnh cận đích để tiêu diệt máy bay và tên lửa hành trình. Tuy nhiên, việc rút 200 quả đạn (tương đương 50 lần nạp đầy cho đội hình 36 bệ phóng) đặt ra thách thức cho năng lực phòng thủ của chính Hy Lạp, nhất là khi số đạn này đã phục vụ gần 23 năm.

Vấn đề lớn nhất hiện nay là sự chênh lệch giữa năng lực sản xuất và nhu cầu thực tế. Trong khi Ukraine ước tính cần khoảng 100 tên lửa Patriot mỗi tháng để đối phó các đợt tập kích, sản lượng của Mỹ hiện chỉ đạt khoảng 50 quả mỗi tháng. Đây là bài toán khó cho NATO trong việc phân bổ nguồn lực vũ khí khan hiếm giữa các đồng minh.


