Israel tấn công hệ thống S-300 của Iran: Thực hư về lưới lửa phòng không bị xóa sổ
Các đoạn phim mới từ Israel xác nhận hệ thống phòng không S-300PMU-2 của Iran vẫn hoạt động, bác bỏ thông tin mạng lưới này đã bị phá hủy hoàn toàn vào cuối năm 2024.
Quân đội Israel vừa công bố các đoạn phim ghi lại cuộc tấn công chính xác vào các thành phần thuộc hệ thống phòng không tầm xa S-300PMU-2 của Iran. Hoạt động này nằm trong chiến dịch không kích quy mô lớn được triển khai từ ngày 28/2, làm dấy lên những tranh luận về năng lực thực tế của lưới lửa phòng không Tehran.
Mâu thuẫn trong các báo cáo về thiệt hại của S-300
Đáng chú ý, vụ tấn công diễn ra sau khi nhiều nguồn tin phương Tây hồi tháng 10/2024 từng khẳng định toàn bộ các hệ thống S-300PMU-2 của Iran đã bị tiêu diệt. Việc phía Israel tiếp tục công bố bằng chứng tấn công vào loại khí tài này cho thấy những báo cáo trước đây có thể đã bị phóng đại nhằm mục đích truyền thông.

Abraham Abrams, chuyên gia về chương trình tiêm kích F-35, nhận định rằng tuyên bố xóa sổ mạng lưới phòng không khổng lồ của Iran chỉ trong vài giờ là thiếu thuyết phục. Theo ông, hệ thống này có tính chất phức tạp, đa tầng và được bảo vệ nghiêm ngặt. Hơn nữa, tại thời điểm tháng 10/2024, các tiêm kích F-35 của Israel vẫn chưa được trang bị phần mềm Block 4 cũng như tên lửa diệt radar AGM-88G chuyên dụng.
So sánh năng lực tác chiến và sự hiện diện của S-300
Để minh chứng cho sự bền bỉ của lưới lửa phòng không, giới chuyên gia dẫn chứng trường hợp Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã mất gần ba năm vẫn chưa thể phá hủy hoàn toàn mạng lưới S-300PS/PT cũ hơn của Ukraine. Trong khi đó, hệ thống S-300PMU-2 của Iran hiện đại hơn, tích hợp tên lửa đất đối không 48N6DM với khả năng chống tên lửa tiên tiến.

Hình ảnh vệ tinh vào tháng 2 cho thấy Iran đã tái triển khai các tổ hợp S-300PMU-2 đến các vị trí chiến lược gần thủ đô Tehran và thành phố Isfahan. Đây là phiên bản hiện đại được Nga cung cấp từ năm 2016 sau nhiều năm trì hoãn do áp lực quốc tế.
Chiến lược phòng thủ mới của Tehran
Do số lượng hệ thống phòng không tầm xa có hạn và thiếu hụt khí tài không quân hiện đại hỗ trợ, khả năng bảo vệ không phận bằng radar tầm xa của Iran đang bị thu hẹp. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào S-300, Tehran đang tăng cường sử dụng các hệ thống dẫn đường bằng hồng ngoại tầm ngắn.
Chiến thuật này bước đầu cho thấy hiệu quả khi giúp Iran bắn hạ hơn 20 máy bay của Mỹ và Israel. Tuy nhiên, năng lực phòng thủ tổng thể vẫn đang đối mặt với thách thức lớn khi nhiều hệ thống đã bị hư hại trong các cuộc đụng độ trực tiếp hoặc bị tấn công phá hoại từ các nhóm phiến quân trên mặt đất.
Thông số kỹ thuật hệ thống S-300PMU-2
| Đặc tính | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Loại tên lửa sử dụng | 48N6DM |
| Khả năng chính | Đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo |
| Thời điểm biên chế tại Iran | Năm 2016 |
| Lớp phòng vệ đi kèm | Tor-M2 (tầm ngắn) |


